Trưa ngày 8/8, tại Tehran, phát biểu tại cuộc họp báo chung với Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ đang ở thăm Iran, Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf cho biết, hai bên đã tiến hành hội đàm về một loạt vấn đề chính trị và kinh tế.

Đề cập đến thỏa thuận nới lỏng chế độ visa, tạo thuận lợi nhập cảnh cho công dân hai nước, ông Qalibaf cho biết, đường bay thẳng giữa Tehran và Hà Nội sẽ sớm được khai trương.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Baqer Qalibaf tại cuộc họp báo chung sau hội đàm. Ảnh: Tasnim.

Người đứng đầu Quốc hội Iran cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải thành lập các ủy ban chung giữa Iran và Việt Nam trong các lĩnh vực kinh tế, ngư nghiệp, y tế và y học.

Kết thúc buổi họp báo, hai nhà lãnh đạo đã ký thỏa thuận ghi nhớ về hợp tác giữa Quốc hội hai nước.

Cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội kiến Tổng thống Iran Ebrahim Raisi.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Iran từ ngày 8/8. Chuyến thăm diễn ra đúng vào dịp Việt Nam và Iran kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Văn Phong/Tasnim