leftcenterrightdel
 TP Thủ Đức tái khởi động các công trình xây dựng sau thời gian giãn cách xã hội. (Ảnh:MP)

Tham dự có ông Lê Hoà Bình, Phó chủ tịch UBND TP HCM; ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức; ông Nguyễn Phước Hưng, Chủ tịch HĐND TP Thủ Đức, cùng các sở, ngành TP Thủ Đức.

Theo đó, TP Thủ Đức đã tái khởi động các dự án, gồm: Công trình xây dựng nhà ở thuộc phường Phú Hữu, TP Thủ Đức; Công trình khu đô thị Sài Gòn Bình An; Công trình khu phức hợp Sóng Việt; Công trình Trường mầm non Phước Long B.

Ông Hoàng Tùng, Chủ tịch UBND TP Thủ Đức, cho biết thời gian qua TP Thủ Đức đã nỗ lực trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân trên địa bàn.

Từ 23/9 đến 30/9, TP Thủ Đức sẽ đăng ký với TP HCM về thông tin cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh. Ngoài ra, những vấn đề tái xây dựng các công trình trên địa bàn cũng cần đặc biệt quan tâm.

Theo ông Hoàng Tùng, TP Thủ Đức là thành phố mới, có tiềm lực về phát triển kinh tế. Lãnh đạo TP Thủ Đức luôn có niềm tin khi nhà đầu tư, nhà thầu và các đơn vị liên quan đều có quyết tâm cùng với chính quyền khởi công công trình trong tình hình dịch COVID-19 đang rất phức tạp. Đây là điều hết sức phấn khởi vì khởi động lại nền kinh tế sẽ đóng góp rất nhiều cho công ăn việc làm, an sinh xã hội… trong việc phát triển kinh tế của TP Thủ Đức.

Vì vậy, các nhà đầu tư, cán bộ nhân viên trong quá trình triển khai thi công phải bảo đảm được quy định phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện theo chỉ đạo của TP HCM "an toàn mới sản xuất, sản xuất phải an toàn". Ngoài ra, các nhà đầu tư phải chấp hành tuyệt đối về quy định pháp luật, giấy phép xây dựng và các yếu tố môi trường khác.

Mai Phong