Ngày 12/3, Chánh Thanh tra Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng đã ký văn bản gửi UBND TP Bảo Lộc về việc kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự xây dựng công trình, nhà ở xảy ra tại khu vực đường Lý Thường Kiệt, phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc.

leftcenterrightdel
Biệt thự không phép ngang nhiên tồn tại ngay trung tâm TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. 

Theo đó, Thanh tra Sở nhận được thông tin có trường hợp xây dựng biệt thự và một số hạng mục công trình vi phạm trật tự xây dựng (không có giấy phép xây dựng, xây dựng công trình lấn hành lang Hồ Nam Phương 1) tại khu vực đường Lý Thường Kiệt, phường Lộc Phát, nhưng không được chính quyền địa phương ngăn chặn kịp thời và xử lý dứt điểm.

Thanh tra Sở Xây dựng đề nghị UBND TP Bảo Lộc khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xử lý triệt để vi phạm về trật tự xây dựng và các vi phạm khác tại công trình, khu vực nêu trên theo thẩm quyền; báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý và quá trình phát hiện, ngăn chặn, xử lý vụ việc này, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan gửi về Thanh tra Sở Xây dựng trước ngày 20/3/2021 đế Thanh tra Sở tổng hợp, tham mưu Giám đốc Sở Xây dựng báo cáo UBND tỉnh xử lý trách nhiệm theo quy định.

Như Báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, vừa qua, người dân TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng phản ánh về việc căn biệt thự đồ sộ giá trị lên đến hàng chục tỉ đồng xây dựng không phép trên đất dự án, có dấu hiệu lấn hành lang an toàn hồ đập, thuộc khu vực phường Lộc Phát nhưng chính quyền địa phương không xử lý kịp thời.

Theo phản ánh, căn biệt thự trên được xác nhận chủ nhân là ông P.V.H (49 tuổi, ngụ phường Lộc Phát, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng). Công trình xây dựng hoành tráng theo kiểu biệt thự cao 3 tầng (1 trệt, 2 lầu), rộng hàng trăm mét vuông có hồ bơi, hòn non bộ, sân vườn rộng, gara ôtô... tọa lạc trên đường Lý Thường Kiệt, phường Lộc Phát, tất cả đã hoàn thiện đưa vào sử dụng.

Vụ việc, được UBND phường Lộc Phát lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đầu tư xây dựng nhà ở đối với ông P.V.H.

Biên bản xử phạt vi phạm thể hiện ông H. không cung cấp được giấy tờ liên quan của cấp có thẩm quyền cấp phép xây dựng, nên lực lượng chức năng đề nghị ông H. dừng ngay việc thi công công trình xây dựng theo quy định.

Sau đó, UBND TP Bảo Lộc có công văn gửi Phòng Quản lý Đô thị TP Bảo Lộc về việc thống nhất gia hạn thời gian ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông P.V.H trong thời gian 30 ngày, bổ sung hồ sơ, kịp thời tham mưu UBND TP xử lý đúng quy định.

Tuy nhiên, trong thời gian này ông H. không bổ sung hồ sơ mà vẫn tiến hành xây dựng. UBND TP Bảo Lộc đã chỉ đạo Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai, UBND phường Lộc Phát, Phòng Quản lý đô thị tiến hành đo vẽ hiện trạng phục vụ công tác xử lý vi phạm hành chính đối với ông H., nhưng đến nay các đơn vị này vẫn chưa thực hiện./.

Phương Thảo