Ngày 20-11, Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh đã làm việc về quy hoạch Khu phức hợp công nghiệp đô thị dịch vụ Long Thành đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

 


Diện tích nghiên cứu thể hiện quy hoạch nói trên là 5.300 hécta, bao gồm diện tích lập quy hoạch, diện tích nghiên cứu kết nối giao thông. Dự tính đến năm 2020, dân số khu vực này sẽ lên đến 70-80 ngàn người.

Toàn bộ Khu phức hợp Long Thành dự kiến quy hoạch 4 khu, trong đó khu I là khu đô thị ở phía Bắc thuộc địa phận xã Tam An sẽ là trung tâm thể dục thể thao, văn hóa cấp vùng và một phần khu dân cư có tổng diện tích hơn 438 hécta. Khu II là trung tâm phức hợp thuộc xã Tam An sẽ là trung tâm thương mại dịch vụ cấp vùng, trung tâm văn hóa, giáo dục, y tế và khu đô thị mới có diện tích hơn 681 hécta. Khu III sẽ làm khu đô thị phức hợp phía Nam xã Tam An xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ nghỉ dưỡng cao cấp, cây xanh và đô thị mới, diện tích hơn 750 hécta. Khu vực IV là khu công nghiệp công nghệ cao, khu giáo dục đào tạo và khu dân cư dịch vụ khu công nghiệp Long Thành thuộc địa bàn xã Tam An, An Phước, thị trấn Long Thành và một phần huyện Nhơn Trạch diện tích hơn 689 hécta.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Vĩnh, tới đây Cảng hàng không Quốc tế Long Thành được xây dựng khu vực huyện Long Thành, Nhơn Trạch sẽ là vùng có nhiều lợi thế để phát triển đô thị, dịch vụ. Trong thời gian tới, sẽ có nhiều nhà đầu tư về đây đầu tư xây dựng khu dân cư, khách sạn, nhà hàng…Vì thế, cần tiến hành quy hoạch nhanh để đảm bảo phát triển kinh tế, xã hội gắn với liên kết vùng, tận dụng các lợi thế. Sau khi hoàn thành quy hoạch sẽ tiến hành mời gọi đầu tư và đảm bảo tái định cư cho người dân bị thu hồi đất để thực hiện quy hoạch.

 

Theo Báo Đồng Nai

.