Ngày 2/4, UBND tỉnh Khánh Hòa và Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ đã tổ chức lễ động thổ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp (KCN) Dốc Đá Trắng (thuộc Khu Kinh tế Vân Phong).
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính và Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định tham dự lễ.
Dự án KCN Dốc Đá Trắng được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 18/3/2024 và được Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) Vân Phong cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 29/3/2024, điều chỉnh lần 1 ngày 8/1.
Dự án có diện tích 288 ha thuộc địa bàn xã Vạn Hưng, huyện Vạn Ninh và xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa.
    |
 |
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cùng lãnh đạo địa phương và nhà đầu tư thực hiện nghi thức động thổ dự án. Ảnh: GT. |
Tổng vốn đầu tư dự án hơn 1.807 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm, do Công ty cổ phần Phát triển khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ làm chủ đầu tư.
Phó Thủ tướng Mai Văn Chính phát biểu nhấn mạnh, Khánh Hòa là một trong những tỉnh hội đủ các điều kiện tự nhiên, vị trí địa lý, nguồn nhân lực, hạ tầng giao thông thuận lợi, kết nối với các vùng kinh tế lớn của cả nước.
Khánh Hòa có KKT tổng hợp đa ngành Vân Phong, có vai trò đầu tàu thu hút đầu tư, là động lực phát triển kinh tế cho các vùng lân cận và cho cả nước, có nhiều thế mạnh trong nhiều lĩnh vực, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp.
Đây là những tiền đề hết sức quan trọng để thu hút đầu các nguồn lực trong và ngoài nước để thực hiện các dự án tại Khu kinh tế, nhất là xây dựng, phát triển các khu công nghiệp theo hướng bền vững, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phù hợp với xu thế phát triển chung của cả nước.
    |
 |
Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng có quy mô 288 ha. Ảnh: GT. |
Với việc hình thành KCN Dốc Đá Trắng sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh Khánh Hòa.
Phó Thủ tướng kỳ vọng đây sẽ là KCN thông minh, hiện đại và bền vững, hình thành các hệ sinh thái công nghiệp - đổi mới sáng tạo - đô thị - dịch vụ - công nghệ cao; đảm bảo phát triển hài hòa với cộng đồng, hạ tầng cơ sở và phát triển kinh tế tri thức cho địa phương.
Phó Thủ tướng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa và các bộ, ngành liên quan phải có trách nhiệm hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành dự án; hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện đúng các thủ tục về đầu tư, xây dựng, môi trường và chủ động thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, hỗ trợ nhà đầu tư giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.
Mặt khác, địa phương cần bảo đảm việc tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi dự án có cuộc sống mới, tốt đẹp hơn; có các kế hoạch chuyển đổi ngành nghề, tạo công ăn việc làm cho các hộ bị ảnh hưởng.
    |
 |
Lễ thượng cờ tại Quảng trường 2 tháng 4, Nha Trang sáng 2/4. Ảnh: NVT. |
Phó Thủ tướng lưu ý việc kêu gọi các dự án thứ cấp của KCN phải có máy móc, công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường, có đóng góp lớn cho ngân sách, có hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng cao, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh và định hưởng phát triển công nghiệp của tỉnh; thu hút các dự án đầu tư vào KCN phù hợp định hướng phát triển vùng và liên kết vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung theo Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, nhân dịp Kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa, Phó Thủ tướng đã tới thăm, tặng quà một số gia đình cách mạng tại thị xã Ninh Hòa.
Trước đó, sáng cùng ngày, tại Quảng trường 2 tháng 4 trên bờ vịnh Nha Trang, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã dự Lễ thượng cờ, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975-2/4/2025) và 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025).