    |
 |
Hình ảnh trụ sở Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. |
Theo kế hoạch, ngày 12/3/2025, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vĩnh Hưng (địa chỉ: số 61, đường 30/4, Khu phố Măng Đa, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An) phối hợp với Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Nam (địa chỉ: số 181, QL1, khu phố Thanh Xuân, phường 5, TP Tân An, tỉnh Long An) tổ chức đấu giá thành công quyền sử dụng của 3 lô đất ở.
Trước đó, Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vĩnh Hưng đã ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản với Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Nam – đơn vị hành nghề đấu giá tài sản. Tài sản được đưa ra đấu giá là quyền sử dụng 69 lô đất ở tại nông thôn (ONT), với diện tích trung bình từ 77,06 m²/lô đến 177,22 m²/lô. Đơn giá khởi điểm dao động từ 3.402.000 đồng/m² đến 3.782.000 đồng/m², tương ứng với giá khởi điểm trung bình từ 262.158.120 đồng/lô đến 670.246.040 đồng/lô.
Đáng chú ý, trong danh mục 69 lô đất được Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vĩnh Hưng thông báo đưa ra đấu giá, chỉ có 3 lô (số 22, 23 và 24) có người đăng ký tham gia. Kết quả đấu giá cho thấy cả 3 lô đất này đều thuộc về một người mua duy nhất. Một số người dân khác cũng tham gia bỏ giá nhưng không thành công.
Địa điểm tổ chức cuộc đấu giá là tại trụ sở Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vĩnh Hưng. Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Nam – đơn vị được lựa chọn – đã thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành đấu giá theo đúng quy định. Cuộc đấu giá có sự giám sát của đại diện Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tư pháp, Phòng Nông nghiệp và Môi trường, cùng UBND xã Thái Bình Trung nhằm bảo đảm tính công khai, minh bạch.
    |
 |
Thông báo đấu giá tài sản do Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam phát hành. |
Tuy nhiên, dù cơ quan tổ chức đấu giá khẳng định đã thực hiện công khai, minh bạch và đúng quy trình với sự chứng kiến của nhiều cơ quan chức năng, thì việc chỉ có 3 lô đất được đấu giá thành công và đều rơi vào tay một cá nhân đã khiến dư luận không khỏi đặt nhiều nghi vấn.
Theo quy định pháp luật, hoạt động đấu giá tài sản phải tuân thủ nghiêm ngặt các bước: từ khâu tiếp nhận hồ sơ, tổ chức niêm yết và công bố thông tin đến giai đoạn tổ chức phiên đấu giá. Ở khía cạnh pháp lý, quá trình lựa chọn Công ty Đấu giá Hợp danh Thanh Nam cũng đặt ra nhiều câu hỏi, nhất là về vai trò và trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước – cụ thể là Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vĩnh Hưng – trong việc “chọn mặt gửi vàng”.
Được biết, đấu giá quyền sử dụng đất là hoạt động quan trọng, không chỉ tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương mà còn góp phần hình thành các khu dân cư, đô thị mới, thu hút đầu tư. Tại nhiều địa phương, hoạt động đấu giá đất diễn ra sôi động, thu hút đông đảo nhà đầu tư và người dân có nhu cầu sử dụng đất ở.
Tuy nhiên, nếu quá trình tổ chức đấu giá không tuân thủ đúng quy định – như vi phạm trong lựa chọn đơn vị đấu giá, công bố thông tin không đầy đủ, xác định giá khởi điểm thiếu cơ sở, hoặc có dấu hiệu dàn xếp, thỏa thuận ngầm – thì các yêu cầu về tính công bằng, minh bạch sẽ không được bảo đảm. Điều này không chỉ gây thất thoát ngân sách, mà còn làm xói mòn niềm tin của người dân vào cơ quan quản lý nhà nước.
Theo kết quả xác minh ban đầu, quá trình tổ chức đấu giá các lô đất nêu trên của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An có nhiều dấu hiệu vi phạm.
Báo Bảo vệ pháp luật sẽ tiếp tục thông tin.