    |
 |
| Ông Lê Anh Quân, ủy viên Ban Thường vụ Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng phát biểu tại điểm cầu chính quần thể di tích Bến K15. |
Ngày 14/5, UBND TP Hải Phòng tổ chức lễ khởi công, khánh thành đồng loạt 14 công trình, dự án trọng điểm chào mừng các ngày lễ lớn tháng 4, tháng 5 và Lễ hội Hoa Phượng Đỏ - Hải Phòng 2026. Tổng mức đầu tư của các dự án hơn 24,7 nghìn tỷ đồng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực như giao thông, công nghiệp, năng lượng, an sinh xã hội và bảo tồn di tích lịch sử.
Sự kiện được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến với điểm cầu chính tại quần thể di tích bến K15, phường Đồ Sơn cùng 12 điểm cầu vệ tinh trên toàn thành phố. Đây được xem là đợt triển khai các dự án có quy mô lớn nhất của Hải Phòng từ đầu năm đến nay, thể hiện quyết tâm đẩy mạnh đầu tư hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới cho thành phố.
    |
 |
| Các đại biểu cắt băng khánh thành Dự án Đầu tư xây dựng, tu bổ tôn tạo quần thể di tích Bến K15, phường Đồ Sơn. |
Phát biểu tại điểm cầu chính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hải Phòng Lê Anh Quân nhấn mạnh, việc đồng loạt khởi công, khánh thành các dự án mang ý nghĩa chính trị, kinh tế - xã hội sâu sắc, góp phần cụ thể hóa mục tiêu xây dựng Hải Phòng trở thành trung tâm công nghiệp, logistics và dịch vụ hiện đại của khu vực phía Bắc.
Trong số 14 dự án, điểm nhấn đặc biệt là Lễ khánh thành Dự án đầu tư xây dựng, tu bổ, tôn tạo quần thể di tích bến K15 – Di tích quốc gia đặc biệt gắn với tuyến đường Hồ Chí Minh trên biển huyền thoại. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 234 tỉ đồng, được triển khai trên diện tích khoảng 2,28ha với nhiều hạng mục như đài tưởng niệm, quảng trường, đền thờ các anh hùng liệt sĩ, mô phỏng tàu không số, cầu tàu thả hoa đăng cùng hệ thống cảnh quan đồng bộ.
    |
 |
| Các đại biểu bấm nút khởi công tuyến đường nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10, đoạn tránh thị trấn Vĩnh Bảo, huyện Vĩnh Bảo (cũ) và tuyến đường nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10 đoạn qua quận Kiến An (cũ) tại phường Kiến An. |
Theo UBND TP Hải Phòng, việc hoàn thành dự án không chỉ góp phần phát huy giá trị Di tích quốc gia đặc biệt Đường Hồ Chí Minh trên biển mà còn tạo thêm không gian sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền thống và phát triển du lịch cho địa phương.
Cùng với các công trình văn hóa – lịch sử, Hải Phòng cũng khởi công hàng loạt dự án giao thông chiến lược với tổng vốn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng. Nổi bật là hai tuyến đường nối Quốc lộ 5 với Quốc lộ 10 qua khu vực Kiến An và Vĩnh Bảo, tổng mức đầu tư hơn 9.000 tỷ đồng. Các dự án này được kỳ vọng sẽ hình thành trục giao thông mới kết nối trung tâm thành phố với các khu vực cửa ngõ, giảm tải cho Quốc lộ 10 và mở rộng không gian phát triển đô thị.
Bên cạnh đó, Hải Phòng cũng khởi công xây dựng cầu Văn Úc 2 thuộc tuyến cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (CT.08). Công trình có tổng vốn đầu tư hơn 2.010 tỉ đồng, chiều dài cầu hơn 2,2km, kết nối liên vùng giữa Hải Phòng với các địa phương ven biển đồng bằng Bắc Bộ.
    |
 |
| Các đại biểu bấm nút khởi công Dự án Đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Hải Phòng (CT.08) đoạn qua thành phố Hải Phòng và 9 km trên địa bàn tỉnh Thái Bình (nay là tỉnh Hưng Yên) - Xây dựng cầu Văn Úc 2 tại xã Kiến Hải. |
Ở lĩnh vực công nghiệp, thành phố đồng loạt khởi công nhiều khu công nghiệp mới như KCN Hoàng Diệu, KCN Thủy Nguyên giai đoạn 1, KCN Bình Giang và KCN Nam Tràng Cát. Các dự án này đều được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp hiện đại, công nghệ cao, hạ tầng đồng bộ và thân thiện môi trường.
Trong đó, KCN Thủy Nguyên giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư gần 3.940 tỷ đồng, quy mô gần 248ha tại Khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải. Khi hoàn thành, dự án được kỳ vọng tạo hàng chục nghìn việc làm, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa.
Cùng với phát triển công nghiệp, Hải Phòng tiếp tục ưu tiên các dự án an sinh xã hội. Dịp này, thành phố khởi công dự án nhà ở xã hội tại xã Mao Điền với tổng mức đầu tư hơn 550 tỷ đồng, gồm ba tòa chung cư cao 15 tầng phục vụ người thu nhập thấp.
    |
 |
| Máy móc, phương tiện thi công sẵn sàng sau lễ khởi công. |
Ngoài ra, Trung tâm Nuôi dưỡng bảo trợ xã hội Hải Dương cũng chính thức được khánh thành với quy mô chăm sóc từ 750 đến 1.000 đối tượng là người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật và các nhóm yếu thế. Công trình có tổng mức đầu tư hơn 379 tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng trợ giúp xã hội tại khu vực phía Tây thành phố.
Ở lĩnh vực năng lượng, công trình Đường dây và Trạm biến áp 110kV Tứ Minh (Đại An 2) được đưa vào vận hành nhằm đáp ứng nhu cầu điện cho các khu công nghiệp trọng điểm, giảm quá tải lưới điện khu vực và nâng cao chất lượng cung cấp điện cho sản xuất, sinh hoạt.
Theo lãnh đạo UBND TP Hải Phòng, các công trình được khởi công, khánh thành lần này sẽ góp phần hoàn thiện hạ tầng chiến lược, thu hút đầu tư, tạo thêm việc làm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Đồng thời, đây cũng là bước đi quan trọng để Hải Phòng hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026 – 2030.