Mới đây, HĐND TP Đà Nẵng vừa tổ chức thành công kỳ họp thứ nhất, HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Tại kỳ họp này, Đà Nẵng đã kiện toàn xong nhiều chức vụ lãnh đạo chủ chốt của HĐND và UBND thành phố. Ngay sau kỳ họp đầu tiên này, từ ngày 1/7/2021, TP Đà Nẵng sẽ thí điểm tổ chức Chính quyền đô thị (CQĐT) theo mô hình 1 cấp chính quyền địa phương ở thành phố (gồm HĐND thành phố và UBND cùng cấp) và 2 cấp hành chính là UBND tại 7 quận và UBND tại 45 phường (không tổ chức HĐND quận và HĐND phường). Tại huyện Hòa Vang và 11 xã thuộc huyện vẫn tổ chức HĐND huyện, HĐND xã và UBND cùng cấp.

leftcenterrightdel
 Từ ngày 1/7/2021, TP Đà Nẵng sẽ bắt đầu thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị. Ảnh: L.T

Theo tinh thần Nghị quyết số 119/2020/QH14, HĐND TP Đà Nẵng khóa X có 14 đại biểu HĐND chuyên trách (gồm 2 Phó Chủ tịch HĐND và các Ban: Kinh tế-Ngân sách, Đô thị, Pháp chế, Văn hóa-Xã hội, mỗi Ban có 3 lãnh đạo: 1 Trưởng ban và 2 Phó Trưởng ban). Số lượng đại biểu HĐND thành phố chuyên trách tăng thêm 4 nhưng không thay đổi về số lượng theo quy định. 

Tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Lương Nguyễn Minh Triết - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa IX tiếp tục được bầu làm Chủ tịch HĐND TP khóa X. Ông Lê Minh Trung - Phó Chủ tịch HĐND TP tái đắc cử Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng. Bà Cao Thị Huyền Trân - Thành ủy viên, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND TP.

Ông Lê Trung Chinh – Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng tiếp tục được bầu tái đắc cử Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Hồ Kỳ Minh và ông Lê Quang Nam được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng nhiệm kỳ 2021-2026.

Với việc không tổ chức HĐND ở cấp quận và phường, các đại biểu HĐND thành phố khóa X sẽ có vai trò đại biểu “3 trong 1” bởi phạm vi thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đại biểu HĐND thành phố nhiệm kỳ này bao gồm cả nhiệm vụ của hơn 1.700 đại biểu HĐND cấp quận, phường của thành phố trước đó. Đại biểu HĐND thành phố khóa X với vai trò “3 trong 1” nhằm thực hiện chủ trương của Đảng về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; đồng thời với đáp ứng yêu cầu bảo đảm quyền đại diện và phát huy dân chủ (dân chủ trực tiếp, dân chủ đại diện) của người dân.

Với việc thực hiện CQĐT vị trí, vai trò, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND và các Ban HĐND thành phố được tăng cường với nhiều yêu cầu mới và trách nhiệm lớn hơn, nhất là tăng cường giám sát việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước ở cấp quận, phường.

leftcenterrightdel
 Bí thư Thành ủy Đà Nẵng - Nguyễn Văn Quảng (thứ 2, bìa trái) tặng hoa chúc mừng Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng khóa X vừa được bầu. Ảnh: H.Q

Phát biểu tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng – Nguyễn Văn Quảng đã nhấn mạnh rằng, với việc thực hiện CQĐT, HĐND thành phố cần xây dựng quy chế hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục đổi mới một cách mạnh mẽ, toàn diện về phương thức hoạt động. Nâng cao chất lượng các kỳ họp, bảo đảm quyết định kịp thời các vấn đề lớn, quan trọng, đúng pháp luật. Ban hành các nghị quyết có tính khả thi cao, phù hợp với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố, lấy người dân là trung tâm trong mọi quyết sách.

Thường trực HĐND cần phối hợp chặt chẽ với Thường trực UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố thống nhất xây dựng và ban hành quy chế phối hợp, có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng trong thực hiện từng nội dung công tác của cả nhiệm kỳ.

Hoạt động của Thường trực HĐND, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND thành phố phải tiếp tục đổi mới theo hướng nâng cao tính chuyên nghiệp, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, thẩm quyền của HĐND thành phố trong việc giám sát các hoạt động của UBND thành phố và các cơ quan tư pháp thành phố; giám sát hoạt động của UBND, TAND, VKSND cấp quận…

leftcenterrightdel
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại  kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Ảnh: T.V

Một điều đáng nói nữa là bắt đầu từ kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, 52 đại biểu HĐND thành phố khóa X vừa trúng cử bắt đầu thực hiện lời hứa với cử tri tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bỏ phiếu cho mình trước đó. Cũng từ thời điểm này, cử tri sẽ theo dõi việc thực hiện cam kết của các đại biểu HĐND thành phố.

“Đây là kỳ họp quyết định các vấn đề quan trọng, mang tính quyết định cho các hoạt động của HĐND thành phố trong suốt nhiệm kỳ 2021-2026, tôi tin tưởng và kỳ vọng vào 52 vị đại biểu đã được cử tri thành phố tín nhiệm bầu vào HĐND thành phố khóa X. Tôi đề nghị các vị đại biểu cần phát huy trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri thành phố để tập trung thực hiện tốt một số nội nhằm xây dựng thành phố Đà Nẵng ngày càng giàu đẹp, an bình, văn minh, hiện đại”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng – Nguyễn Văn Quảng nói.

HĐND TP Đà Nẵng đã bầu chức danh Trưởng, Phó các Ban của HĐND TP Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, ông Lương Công Tuấn – Chánh Thanh Tra TP Đà Nẵng được bầu giữ chức Trưởng ban Pháp chế. Ông Huỳnh Bá Cử - Phó Trưởng ban Pháp chế, bà Nguyễn Thị Phượng – Phó Giám đốc Sở TT-TT được bầu làm Phó Trưởng ban Pháp chế.

Bà Phan Thị Tuyết Nhung – Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách được bầu làm Trưởng ban Kinh tế Ngân sách. Các ông Nguyễn Đình Tuấn - Phó Giám đốc Sở KH-ĐT, ông Trần Vũ Duy Mẫn – Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP được bầu làm Phó Trưởng ban Kinh tế Ngân sách.

Với Ban Văn hóa xã hội, ông Nguyễn Đình Khánh Vân – Chủ tịch Hội nông dân được bầu làm Trưởng ban. Các ông Trương Minh Hải – Phó Trưởng ban Văn hóa xã hội, Lê Văn Nghĩa – Phó Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu được bầu làm Phó Trưởng ban. 

Ở Ban Đô thị HĐND TP, ông Nguyễn Thành Tiến tiếp tục được bầu giữ chức Trưởng ban. Các ông Đinh Vui – Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Sở TN-MT TP, Lê Văn Dũng – Trưởng phòng quản lý chất lượng lượng giao thông – Sở GTVT được bầu làm Phó Trưởng ban.

Xuân Nha