leftcenterrightdel
 Bị can tại cơ quan điều tra. (Ảnh:VKS)

Trước đó, như Báo Bảo vệ pháp luật đã thông tin, vào khoảng 17h ngày 17/1/2021, bà Nguyễn Thị Tạo (SN:1971) gặp bà Nguyễn Thị Lệ Chi (SN 1986) tại nhà ông Phan Văn Tưởng (SN 1978 (cả 3 cùng ngụ ấp Kinh Nhiếm, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang).

Lúc này giữa bà Tạo và bà Chi xảy ra cự cãi, sau đó Tăng Hoàng Quốc Thái (SN 2002 ngụ ấp Tân An, xã Tân Phú (là con ruột bà Chi) thấy sự việc trên nên dùng nón bảo hiểm ném vào mặt bà Tạo gây thương tích nhẹ, bà Tạo dùng viên gạch ống ném vào Thái gây xây xước ở chân, ông Tưởng đến can ngăn thì bị Thái lấy 1 con dao tự chế định đánh nhau với ông Tưởng nhưng được can ngăn nên cả hai bỏ ra về.

Khoảng 10 phút sau, ông Tăng Văn Nhạn (SN 1979 ngụ ấp Tân An, xã Tân Phú (là chồng bà Chi) đến cự cãi với ông Tưởng, ông Nhạn lao vào đánh nhau với ông Tưởng, Thái dùng cục đá đánh vào đầu ông Tưởng hai cái làm ông Tưởng ngất xỉu, ông Tưởng được mọi người đưa đi cấp cứu tại Trung tâm y tế huyện Tân Phú Đông và chuyển đến bệnh viện Chợ Rẫy điều trị.

Sau đó, ông Tưởng làm đơn yêu cầu xử lý hình sự đối với Thái và ông Nhạn. Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Phú Đông đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Tăng Hoàng Quốc Thái để điều tra.

Tuy nhiên theo lời khai giữa bị hại và bị can còn nhiều mâu thuẫn nên cơ quan chức năng tiến hành cho đối chất để làm cơ sở xử lý vụ án. Trước đó, cơ quan chức năng cũng đã tiến hành thực nghiệm lại hiện trường để làm cơ sở xử lý vụ án.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Kim Thoa - Mai Phong