Năm 2020, VKS hai cấp TP Hà Nội tiếp tục đoàn kết, sáng tạo, chủ động, nghiêm túc triển khai các yêu cầu công tác của Ngành, của địa phương. Kết quả, VKS hai cấp thành phố đã thực hiện đạt và vượt 122/130 chỉ tiêu công tác, trong đó các chỉ tiêu Quốc hội giao cho ngành KSND theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 đều thực hiện vượt.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Cùng với đó, trách nhiệm công tố được tăng cường; chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử án hình sự tiếp tục được nâng lên. VKS hai cấp đã kiểm sát chặt chẽ 100% vụ án hình sự ngay từ giai đoạn giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm. Thông qua đó đã ban hành 18.826 yêu cầu xác minh giải quyết tố giác, tin báo; 9.217 yêu cầu điều tra; trực tiếp hỏi cung 10.586 bị can, tham gia hỏi cung 3.370 bị can, trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra trong 6.656 vụ án...

leftcenterrightdel
Viện trưởng VKSND TP Hà Nội Đào Thịnh Cường báo cáo tình hình công tác của đơn vị. 

Tỉ lệ số người bị bắt, giữ chuyển xử lý hình sự đạt 99,77%; tỉ lệ truy tố đúng thời hạn đạt 100%, truy tố đúng tội danh đạt 99,94%; tỉ lệ kháng nghị phúc thẩm hình sự được Toà án chấp nhận đạt 85% (cao hơn 15% so với chỉ tiêu của Quốc hội và của Ngành); tỉ lệ kiến nghị được chấp nhận đạt 99,5%...

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Huân chương Lao động hạng Nhì tặng VKSND TP Hà Nội.
leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao Huân chương Lao động hạng Ba tặng 1 tập thể và 1 cá nhân.
leftcenterrightdel
Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí trao danh hiệu thi đua tặng các cá nhân của VKSND TP Hà Nội

VKSND thành phố đã thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử và phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng tập trung giải quyết tốt những vụ, việc phức tạp, đặc biệt nghiêm trọng, những vụ án kinh tế, tham nhũng lớn, trong đó có nhiều vụ án thuộc diện Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo, các vụ án được dư luận quan tâm, điển hình như: Vụ án Phan Văn Anh Vũ, vụ án Hà Văn Thắm, vụ án Trương Duy Nhất, vụ án xảy ra tại Đồng Tâm, Mỹ Đức, Hà Nội...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận những kết quả mà VKSND hai cấp thành phố Hà Nội đạt được trong năm 2020.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của VKSND TP Hà Nội, đồng chí Viện trưởng Lê Minh Trí cơ bản đồng tình với chương trình, kế hoạch công tác được ngành Kiểm sát Thủ đô xác định năm 2021.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Minh Trí, Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo đó, ngành KSND TP Hà Nội xác định và thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm là: “Tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra, không để xảy ra oan sai và bỏ lọt tội phạm; đồng thời nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp, kiên quyết thực hiện quyền kiến nghị, kháng nghị đối với những vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp, góp phần đảm bảo pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và triệt để. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; nêu cao trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, liêm chính”.

Cùng với đó, ngành Kiểm sát Thủ đô cần thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự. Chú trọng chất lượng yêu cầu xác minh, bài phát biểu tại các phiên toà, phiên họp; nâng số lượng, chất lượng kháng nghị; kiểm sát chặt chẽ các quyết định, bản án của Toà án, bảo đảm mọi vi phạm pháp luật đều được phát hiện để kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục kịp thời.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí cũng lưu ý, năm 2021 và thời gian tới, ngành Kiểm sát Thủ đô cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới mạnh mẽ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng gắn trách nhiệm của người đứng đầu với chất lượng, hiệu quả công tác chung của đơn vị đi đôi với siết chặt kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ.

Mặt khác, cán bộ, công chức VKS hai cấp thành phố phải đoàn kết; người đứng đầu VKS các cấp phải gương mẫu, trách nhiệm, bản lĩnh, vì cái chung; tăng cường phối hợp để chất lượng công việc tốt hơn; công tác thi đua khen thưởng phải phải tạo động lực cho cán bộ, công chức phấn đấu; công tác cán bộ phải công bằng và phải làm tốt hơn trong thời gian tới.

Ngoài ra, VKS hai cấp thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện đầy đủ và hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp đã được xác định trong Chỉ thị công tác năm 2021, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao theo Nghị quyết số 96/2019/QH14 của Quốc hội, của ngành Kiểm sát và các nhiệm vụ của Thành uỷ, HĐND thành phố, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố.

Với những kết quả đạt được, năm 2020, nhiều tập thể và cá nhân của VKSND hai cấp TP Hà Nội được tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý: Huân chương Lao động hạng Nhì cho tập thể VKSND thành phố; 1 tập thể và 1 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; 1 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc; 5 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 7 tập thể thuộc VKSND thành phố được Viện trưởng VKSND tối cao tặng thưởng Cờ thi đua dẫn đầu Khối ngành KSND và 8 tập thể được UBND thành phố tặng Cờ thi đua xuất sắc của UBND thành phố…
Đắc Thái