Tham dự Ngày hội còn có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Quỳnh – Phó trưởng Ban tôn giáo Ủy ban TW MTTQ Việt Nam; Nguyễn Thành Trung - Phó chủ tịch Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP HCM; Đỗ Mạnh Bổng – Viện trưởng VKSND TP HCM; Hoàng Tố Nga – Phó bí thư Quận ủy quận 1; Phạm Thị Ngọc Minh – Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận 1…cùng lãnh đạo Đảng ủy – HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam phường Bến Nghé, quận 1 và đại diện nhân dân các tổ khu phố...

Tại ngày Hội, đại diện khối mặt trận địa phương ôn lại truyền thống cách mạng của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, động viên mọi tầng lớp nhân dân đẩy mạnh các hoạt động, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội – an ninh quốc phòng năm 2020.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu tại ngày hội. (Ảnh: kiemsat.vn)

Đây cũng là dịp chúng ta ôn lại truyền thống vẻ vang của MTTQ Việt Nam và Báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Kết quả thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; Kết quả thực hiện công trình đăng ký thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; qua đó biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu đạt nhiều thành tích trong các phong trào thi đua yêu nước trong năm qua, đồng thời thảo luận, đóng góp ý kiến, xây dựng khu dân cư trong thời gian tới ngày một tốt hơn.

Phát biểu tại Ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc, đồng chí Lê Minh Trí - Viện trưởng VKSND tối cao chúc mừng những thành tích khu phố 1, phường Bến Nghé, quận 1 đã đạt được và đánh giá cao kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020 của khu phố 1, phường Bến Nghé, quận 1, TP HCM.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao thông tin, năm nay trong không khí kỉ niệm 90 năm thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc càng có ý nghĩa hơn. Trong điều kiện đất nước bị ảnh hưởng đại dịch COVID-19, miền Trung và Tây Nguyên bị thiệt hại do bão lũ gây ra, trước yêu cầu vừa phục hồi, phát triển kinh tế, vừa phòng chống dịch, phòng chống thiên tai, đòi hỏi mỗi khu dân cư phải thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua những khó khăn, quyết tâm phấn đấu thực hiện các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp đề ra, lâp thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tặng quà các hộ gia đình tại khu phố. (Ảnh: Kiemsat.vn)

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao thông tin thêm, tình hình đại dịch COVID-19 trên thế giới nói chung và ở nước ta nói riêng diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, kinh tế - xã hội nước ta cũng chịu ảnh hưởng lớn. Ngoài ra tình hình mưa lũ, sạt lở đất trong thời gian vừa qua còn gây nhiều thiệt hại nặng nề về người và của. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước, toàn hệ thống chính trị và nhân dân cả nước đã vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh COVID-19, từng bước khắc phục có hiệu quả thiệt hại do dịch bệnh và thiên tại gây ra.

Nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp đúng đắn đã được ban hành kịp thời và tổ chức thực hiện tốt để duy trì ở mức cao nhất các hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân và các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí tham quan một số công trình xây dựng nếp sống văn minh đô thị tại khu phố 1.

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao mong rằng, trong công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, lá lành đùm lá rách, xây dựng nếp sống văn minh đô thị cần tập trung thực hiện sao cho Xanh – Sạch – Đẹp và An toàn, để làm sao mọi người dân có được cuộc sống chất lượng tốt, ấm no và hạnh phúc đúng nghĩa. Mọi việc được dân tin, dân ủng hộ thì không có việc gì không làm được. Cần quan tâm, đưa ra tiêu chí, hình thành dịch vụ du lịch trên địa bàn khu phố để tạo khối lượng công ăn việc làm tốt hơn cho người dân.

Bên cạnh đó, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao biểu dương khu phố 1 đi đầu trong việc phân loại rác thải nhằm thực hiện nếp sống văn minh đô thị; trong năm qua trên địa bàn khu phố không có vụ trọng án, tệ nạn xã hội xảy ra. Không xảy ra những xích mích nghiêm trọng trong các hộ dân.

Đồng chí Lê Minh Trí chúc phong trào khu phố 1 tiếp tục phát triển, người dân cần chung tay đoàn kết, thực hiện phong trào này để khu phố ngày càng tốt đẹp hơn.

Tại ngày hội, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao đã trao tặng nhiều phần quà cho các hộ gia đình trên địa bàn khu phố. Ngoài ra, UBMTTQ Việt Nam; UBND TP HCM; VKSND TP HCM; UBMTTQ Việt Nam quận 1 cũng dành tặng nhiều phần quà cho bà con tại địa phương.

Trân Định - Phi Sơn - Nam Phong