leftcenterrightdel
Đại diện VKSND quận và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận trao phần quà hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây. 

Đại diện Đoàn công tác, Viện trưởng VKSND quận Bình Tân Lê Thị Mai chúc mừng những thành tích mà cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí Lê Thị Mai mong đơn vị tiếp tục rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết thống nhất, xây dựng lực lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia.

Đặc biệt, trước diễn biết phức tạp của dịch COVID-19, thay mặt Đoàn công tác, đồng chí Lê Thị Mai ghi nhận, biểu dương tinh thần, trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Đồn biên Phòng Mỹ Thạnh Tây trong quản lý, bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống tội phạm, xuất nhập cảnh trái phép, phòng chống dịch COVID-19.

leftcenterrightdel
VKSND quận Bình Tân phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận và các mạnh thường quân thăm hỏi, tặng quà Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây. 

Dịp này, Đoàn công tác tặng nhiều suất quà cho cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây, gồm: 200 thùng mì tôm, 6 thùng khẩu trang (15.000 khẩu trang), 10 thùng sữa, 2 thùng bánh và tiền mặt 46 triệu đồng. Ngoài ra, Đoàn cũng đã tặng một căn nhà tình thương trị giá 50 triệu đồng cho hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Được biết, Đồn Biên phòng Mỹ Thạnh Tây quản lý 3 xã (Mỹ Thạnh Tây, Mỹ Bình, Bình Hòa Hưng thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An) và đoạn biên giới dài gần 14km./.

Trân Định - Nguyễn Lánh