leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị.

Dự và chủ trì Hội nghị có Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu. Tham gia Hội nghị còn có Đại tá Lê Việt Dũng, Chánh án Toà án quân sự Quân khu; Đại tá Hồ Anh Tuấn, Chính ủy, BCHQS tỉnh Kon Tum; Lãnh đạo, chỉ huy Sư đoàn 10/Quân đoàn 3; Công ty TNHH MTV 78, 716, 732/Binh đoàn 15 và hơn 130 quân nhân trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Đại biểu dự Hội nghị.

Tại Hội nghị, Đại tá Trương Đức Anh đã báo cáo tóm tắt hoạt động của Viện kiểm sát quân sự Quân khu; Thông báo tình hình chấp hành pháp luật, kỷ luật trên địa bàn Quân khu trong năm 2022 và 9 tháng đầu năm 2023 và trả lời chất vấn, cũng như giải đáp thắc mắc pháp luật của các đại biểu quân nhân thuộc cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

leftcenterrightdel
 Đại tá Trương Đức Anh - Viện trưởng VKSQS Quân khu 5 trả lời chất vấn tại Hội nghị đại biểu quân nhân.

Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu đánh giá cao công tác chuẩn bị của các đơn vị đăng cai, tinh thần trách nhiệm của các đại biểu dự Hội nghị; đánh giá cao những nội dung chất vấn và trả lời chất vấn.

Đồng chí nhấn mạnh đây là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam (9/11); đồng thời, mong muốn mọi người luôn nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, “Sống, làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”, chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”./.

Hồ Viết Hồng