Dự và đồng chủ trì hội nghị có các đồng chí Phạm Văn Cần – Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, đồng chí Nguyễn Văn Bường - Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng. Tham dự hội nghị còn có các đồng chí lãnh đạo hai cơ quan, các đồng chí Kiểm sát viên cao cấp, Thẩm phán cao cấp, lãnh đạo các đơn vị thuộc VKSND cấp cao và TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị. (ảnh: LT)

Theo báo cáo, năm 2021, tình hình dịch bệnh COVID - 19 diễn biến hết sức phức tạp đã ảnh hưởng nhiều đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của hai cơ quan VKSND cấp cao và TAND cấp cao tại Đà Nẵng. Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa hai cơ quan vẫn tiếp tục duy trì và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo tình hình trật tự trị an và phục vụ nhiệm vụ chính trị trên địa bàn các tỉnh, thành phố miền Trung - Tây Nguyên.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Văn Cần – Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng và đồng chí Nguyễn Văn Bường - Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng chủ trì hội nghị. (ảnh: LT)

Trong năm vừa qua, công tác phối hợp giữa hai đơn vị trong chuyển giao hồ sơ, tài liệu vụ án phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm được thực hiện bảo đảm đúng quy định của pháp luật; hồ sơ vụ án được chuyển trả đúng hạn theo quy định của Luật tố tụng, không có trường hợp nào thất lạc bút lục, tài liệu. Hai cơ quan đã thực hiện giao nhận tổng số 1.124 hồ sơ vụ án phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các loại…

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị. (ảnh: LT)

Công tác phối hợp trong việc trao đổi, thông tin giữa Kiểm sát viên và Thẩm phán, các đơn vị có liên quan trong công tác được thực hiện thường xuyên. Về việc thông báo cho nhau tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm, tiến hành tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm của hai cơ quan được Kiểm sát viên, Thẩm phán (Chủ tọa phiên tòa) thực hiện nghiêm túc theo đúng quy chế phối hợp đã góp phần tạo điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng cơ quan, đồng thời nâng cao hơn nữa chất lượng tranh tụng, xét xử, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Hải Tuấn - Chánh Văn phòng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng báo cáo kết quả công tác phối hợp giữa hai cơ quan năm 2021. (ảnh: LT)

Năm 2021, hai cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, đã thụ lý tổng cộng 2.015 đơn, giải quyết 1.518 đơn, đạt tỉ lệ 75,33%. Trong đó, Viện cấp cao 2 đã thụ lý 1.293 đơn, giải quyết 974 đơn, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã thụ lý 722 đơn, giải quyết 544 đơn. Các đơn vị thuộc hai cơ quan thường xuyên thông báo về kết quả giải quyết, trao đổi, thông tin và chuyển hồ sơ vụ án để giải quyết đơn tại từng cơ quan theo đúng quy định. Với những kết quả nổi bật trong công tác phối hợp giải quyết đơn đã góp phần thuận lợi để hai cơ quan hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chỉ tiêu do Quốc hội đề ra.

leftcenterrightdel

 Đồng chí Phan Vũ Hoàng - Phó Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị. (ảnh: LT)

Đối với những vụ án phức tạp, có nhiều quan điểm khác nhau, Thẩm phán và Kiểm sát viên đã kịp thời trao đổi, đánh giá chứng cứ và quan điểm vụ án đảm bảo việc xét xử đúng pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan.  Lãnh đạo hai cơ quan thường xuyên có sự trao đổi, thông tin về các vụ án hình sự trọng điểm, phức tạp để có sự thống nhất về tiến độ giải quyết, công tác bảo vệ phiên tòa và dự kiến những tình huống phức tạp có thể xảy ra đảm bảo xử lý đúng pháp luật, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của các địa phương.  

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị. (ảnh: LT)

Bên cạnh những kết quả tích cực đạt được, hội nghị cũng đã thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế. Tham gia thảo luận tại hội nghị, nhiều đại biểu đề cập đến vấn đề việc chuyển, trả hồ sơ vụ án, hồ sơ giải quyết đơn giữa hai cơ quan vẫn còn có trường hợp chưa đúng thời hạn. Việc gửi các quyết định tố tụng giữa hai cơ quan như: Bản án, quyết định của TAND cấp cao, quyết định hoãn phiên tòa hoặc quyết định phân công Kiểm sát viên, bài phát biểu của Kiểm sát viên sau phiên tòa chuyển đến tòa  vẫn còn trường hợp chậm hoặc không đầy đủ...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bường - Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng đánh giá cao sự nỗ lực phấn đấu của các đơn vị trực thuộc VKSND cấp cao và TAND cấp cao tại Đà Nẵng trong việc triển khai, thực hiện hiệu quả Quy chế phối hợp giữa hai đơn vị.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham gia thảo luận tại hội nghị. (ảnh: LT)

Về công tác phối hợp trong thời gian tới, đồng chí Chánh án TAND cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị hai bên cơ quan tiếp tục phối hợp tốt, tạo điều kiện, hỗ trợ nhau thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ của mỗi Ngành.

Nêu ý kiến tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Cần – Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng cho biết, việc kí kết quy chế phối hợp tạo sự gắn kết chặt chẽ và trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của hai cơ quan, cùng nhau hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền theo luật định, tránh những vi phạm trong hoạt động tố tụng, đảm bảo nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND cấp cao tại Đà Nẵng và công tác xét xử của TAND cấp cao tại Đà Nẵng.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Văn Cần – Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng phát biểu tại hội nghị (ảnh: LT)

"Trong thời gian tới, hai bên cơ quan cần tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục tồn tại đã chỉ ra. Đặc biệt, cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất của lãnh đạo hai cơ quan nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác phối hợp." - Đồng chí Phạm Văn Cần – Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
  Đại diện lãnh đạo hai ngành ký kết quy chế phối hợp công tác sửa đổi. (ảnh: LT)

Bên cạnh đó, các đơn vị trực thuộc, cán bộ, công chức của hai cơ quan chủ động, linh hoạt thực hiện các phương thức phối hợp để giải quyết công việc theo quy chế; thực hiện đầy đủ quy định về phối hợp trong việc điều tra, xác minh bổ sung, chuyển giao chứng cứ, tài liệu bổ sung và thông báo việc thay đổi, bổ sung kháng cáo, kháng nghị.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại hội nghị. (ảnh: LT)
leftcenterrightdel
 

Đối với giải quyết các vụ án phức tạp, dư luận quan tâm, hai cơ quan tăng cường họp liên ngành để có quan điểm giải quyết đúng đắn. Thông báo để cùng phối hợp tổ chức các phiên tòa rút kinh nghiệm, thực hiện việc rút kinh nghiệm chung sau phiên tòa với sự tham gia góp ý của cả hai cơ quan để nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác xét xử đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

 

 

 

Lê Tâm