Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Uỷ viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Tư pháp và đồng chí Phạm Hải Sơn, Quyền Trưởng ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội nghị.
Tham dự Hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban, Ban TĐKT Trung ương; đồng chí Nguyễn Văn Tiến, Phó Chánh án TANDTC; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Uỷ viên Thường trực Ban Cán sự Đảng Kiểm toán Nhà nước, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước cùng đại điện các Bộ, Ngành trong khối tham dự.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Trình bày tóm tắt Báo cáo Sơ kết công tác TĐKT 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 của Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương, đồng chí Nguyễn Thị Tố Nga, Vụ trưởng Vụ TĐKT, Bộ Tư pháp cho biết, nội dung hoạt động công tác thi đua của các đơn vị thành viên Khối diễn ra phong phú, đa dạng, bám sát nhiệm vụ chính trị, phù hợp với đặc điểm tình hình của từng Bộ, ngành. Công tác khen thưởng tại các Bộ, ngành được duy trì thường xuyên, công khai, minh bạch, hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ chính trị, kịp thời ghi nhận, biểu dương, khích lệ các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ.

Các thành viên trong khối không chỉ triển khai và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, mà còn tham mưu, đề xuất với Đảng, nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả chương trình phòng, chống dịch COVID -19 và chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và quốc phòng, an ninh.

Ngoài ra, các văn bản chỉ đạo về công tác thi đua, khen thưởng của các Bộ, ngành luôn bám sát, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị. 

leftcenterrightdel
 Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Nguyễn Thanh Tịnh và đồng chí Phạm Hải Sơn, quyền Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng chủ trì Hội nghị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, phong trào thi đua tuy có chuyển biến tích cực nhưng vẫn chưa thật sự đồng đều ở các cơ quan, đơn vị; Ở một số Bộ, ngành, công tác khen thưởng, đề nghị khen thưởng cho cá nhân còn tập trung nhiều ở cấp lãnh đạo, mà chưa dành sự quan tâm tới đối tượng làm việc trực tiếp; việc tổ chức các hoạt động giao lưu chia sẻ kinh nghiệm để nâng cao chất lượng công tác chuyên môn còn hạn chế… Qua đó, đồng chí Nguyễn Thị Tố Nga đã nêu phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp, kiến nghị để đổi mới nội dung, phương thức tổ chức các phong trào thi đua và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng trong 6 tháng cuối năm 2022.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu đã đánh giá cao Bộ Tư pháp và Ban Quản lý Lăng đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị thành viên triển khai các hoạt động của Khối thi đua theo nội dung, chương trình đã ký kết giao ước thi đua. Đặc biệt, phong trào thi đua Quyết thắng của Quân đội đã đồng hành cùng phong trào thi đua, các cuộc vận động của cả nước và các địa phương, tạo động lực, khí thế, góp phần thúc đẩy toàn quân thực hiện tốt các nhiệm vụ.

Trong 6 tháng cuối năm 2022, đồng chí Nguyễn Văn Gấu cho rằng, cần tăng cường hơn nữa sự chỉ đạo của Lãnh đạo các bộ, ngành để tạo sự thống nhất và sức mạnh tổng hợp trong thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung, chỉ tiêu thi đua.

Còn Đại tá Nguyễn Thị Thuý Thanh, Phó Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác chính trị, Bộ Công an cho rằng, trong thời gian tới, cần chủ động đổi mới, nâng cao hoạt động của Khối thi đua, đảm bảo phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2022 sôi nổi, phong phú, đa dạng hơn; cấp uỷ, lãnh đạo đơn vị quan tâm chỉ đạo sát sao các phong trào thi đua; công tác khen thưởng đảm bảo chặt chẽ, chính xác, kịp thời.

Đồng chí Nguyễn Thị Thuý Thanh đề nghị các cơ quan chuyên môn của Ban Thi đua, khen thưởng Trung ương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, theo dõi nắm tình hình, hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua, xây dựng mô hình điển hình mới.

Đồng chí Phùng Văn Chiến, Phó Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, VKSND tối cao cho rằng, cần đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá phong trào thi đua, công tác khen thưởng gắn với kiểm tra, sơ kết, tổng kết thực hiện nhiệm vụ công tác các cơ quan, đơn vị; hướng dẫn áp dụng thống nhất các quy định của pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng; tập trung xây dựng, sửa đổi, bổ sung các tiêu chí thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm công tác chuyên môn của từng Bộ, ban, ngành.

Ngoài ra, các đại biểu tham dự Hội nghị cũng thẳng thắn trao đổi, chỉ ra những khó khăn, hạn chế về hoạt động thi đua, khen thưởng trong Khối thi đua; đồng thời kiến nghị, đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phong trào thi đua trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Trưởng ban, Ban TĐKT Trung ương đồng tình và đánh giá cao kết quả đã đạt được của Khối thi đua trong thời gian vừa qua. Đồng thời, đề nghị lãnh đạo các bộ, ban, ngành trong Khối quan tâm, bố trí sắp xếp, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác TĐKT kể cả chuyên trách và kiêm nhiệm; tiếp tục quan tâm hơn nữa đến các hoạt động chung của Khối; phối hợp với Ban TĐKT trong quá trình xây dựng các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật TĐKT. Đồng chí cũng giải đáp một số đề xuất, kiến nghị của các đơn vị thuộc Khối về việc tập huấn nghiệp vụ công tác TĐKT; đăng ký thi đua…

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh (đơn vị Khối trưởng) nhấn mạnh, trong 6 tháng cuối năm, Khối thi đua các Bộ, ngành Nội chính Trung ương sẽ bám sát Kế hoạch phát động thi đua từ đầu năm của Khối để tổ chức thực hiện.

leftcenterrightdel
 Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu kết luận Hội nghị. 

Từng Bộ, ngành trong Khối tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng, đặc biệt, tập trung quán triệt, phổ biến, tuyên truyền về nội dung của Luật Thi đua, khen thưởng đã được Quốc hội khóa XV thông qua, nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tổ chức thực hiện phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng, góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, sĩ quan, chiến sĩ và người lao động ở từng cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước ở từng bộ, ngành trong Khối để tạo động lực thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ngành trong năm 2022 theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, đặc biệt, cần đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào thi đua do Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương phát động, trọng tâm là các phong trào thi đua: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp cũng lưu ý việc tổ chức thực hiện tốt hoạt động kiểm tra về công tác thi đua, khen thưởng của Khối ở các đơn vị thuộc Bộ, ngành theo đúng kế hoạch đã đề ra. Gắn đợt kiểm tra này với các hoạt động xã hội, từ thiện thông qua việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên các gia đình chính sách, cũng như phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành động thiết thực hướng về biên giới và hải đảo...tùy theo tình hình thực tế của các cơ quan, đơn vị...

 

Minh Hiếu