leftcenterrightdel
Điểm cầu tại TP HCM tham gia trực tuyến. (Ảnh:MP) 

Chương trình được tổ chức tại điểm cầu UBTW MTTQ Việt Nam và điểm cầu Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam chủ trì tại điểm cầu Trung ương. Tham dự tại điểm cầu TP HCM, có ông Nguyễn Văn Thiện, Trưởng Ban công tác phía Nam UBTW MTTQ Việt Nam; ông Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TP HCM; bà Tô Thị Bích Châu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP; đại diện lãnh đạo các tổ chức thành viên Ủy ban MTTQ Việt Nam TP…

Tại Chương trình, thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam và Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Vận động và huy động xã hội đã kêu gọi và phát động tiếp tục đợt vận động “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch COVID-19”.

Trong đó nêu rõ: Trong gần 2 năm qua, đại dịch COVID-19 bùng phát, cực kỳ nguy hiểm, đe dọa sức khỏe, tính mạng của người dân và sự an toàn của nhân loại. Ở nước ta, từ ngày 27/4/2021 đến nay, đợt dịch lần thứ tư với biến thể delta, lây lan nhanh, diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố, gây tổn thất đặc biệt nghiêm trọng; số người mắc bệnh, số ca tử vong tăng nhanh và khá lớn.

Trước tình hình đó, dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và hưởng ứng lời kêu gọi của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương, cơ sở đang tập trung cao độ “chống dịch như chống giặc”. Hàng vạn y, bác sĩ, nhân viên y tế, sĩ quan, chiến sĩ Công an, quân đội, nhà báo, tình nguyện viên, tổ COVID cộng đồng, tổ thiện nguyện… đang làm việc ngày đêm, không quản ngại khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, dấn thân để phòng, chống dịch, giành giật sự sống cho người bệnh. Nhiều tấm gương làm việc đến kiệt sức, có người đã hi sinh vì nhiệm vụ. Tuyệt đại đa số người dân đã đồng tình ủng hộ, khắc phục khó khăn, chấp hành nghiêm những quy định về phòng, chống dịch.

leftcenterrightdel
 Người dân TP HCM tiếp nhận hỗ trợ trong đợt dịch.

Cùng với lực lượng tuyến đầu, các nhà hảo tâm, doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân trong và ngoài nước đã phát huy tinh thần tương thân tương ái, đóng góp, ủng hộ kinh phí, vật tư, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm, ngày công… với giá trị hàng chục ngàn tỷ đồng, nhiều sáng tạo, ý tưởng tốt như: siêu thị 0 đồng, ATM gạo, ATM oxy… để chung tay góp sức cùng với Đảng và Nhà nước bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.

Với tinh thần đó, Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam và Tiểu ban Vận động và huy động xã hội thuộc Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sĩ các lực lượng vũ trang; các doanh nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế; các tổ chức quốc tế, người Việt Nam ở nước ngoài; các tổ chức tôn giáo; các tầng lớp nhân dân… phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, “thương người như thể thương thân”, “bầu ơi thương lấy bí cùng”, với phương châm: “người có của góp của, người có công góp công; có nhiều góp nhiều, có ít góp ít” ủng hộ kinh phí, trang thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm… cho công tác phòng, chống dịch. Chúng tôi cam kết sử dụng đúng các quy định của Nhà nước, công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả mọi sự đóng góp, ủng hộ kinh phí, vật chất của cộng đồng và toàn xã hội.

Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam và Tiểu ban Vận động và huy động xã hội tha thiết kêu gọi các ban, bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, doanh nhân; các tỉnh, thành phố, các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm, thiện nguyện chung tay, góp sức ủng hộ để đợt vận động đạt được kết quả cao nhất.

Ngay tại Lễ phát động, Tiểu ban Vận động và huy động xã hội đã nhận được ủng hộ và đăng ký ủng hộ của trên 30 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân với tổng kinh phí tiền mặt và hiện vật trị giá hơn 290 tỉ đồng. Trong đó, tại điểm cầu Trung ương, Tiểu ban Vận động và huy động xã hội tiếp nhận số tiền trên 73 tỉ đồng, cùng số hàng hóa, hiện vật trị giá 83 tỉ đồng.

Từ nguồn lực tiếp nhận được, UBTW MTTQ Việt Nam đã phân bổ số tiền 33 tỉ đồng hỗ trợ cho các tỉnh, thành phố, trong đó hỗ trợ TP HCM 52.000 túi quà an sinh (trị giá 15,6 tỉ đồng) và 2 xe cứu thương (tổng trị giá hơn 2 tỉ đồng); Bình Dương 9,5 tỉ đồng; Long An 5 tỉ đồng, Tiền Giang 3 tỉ đồng…

Trao đổi với các cơ quan báo chí bên lề hội nghị, bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM cho biết, trong thời gian tới, TP tiếp tục nâng cao hoạt động của Trung tâm An sinh TP HCM để chia sẻ, chăm lo người dân TP trong đợt giãn cách xã hội. Đồng thời, với lời kêu gọi của UBTW MTTQ Việt Nam, TP sẽ kêu gọi sự hỗ trợ từ các mạnh thường quân qua nền tảng App An sinh của Trung tâm An sinh TP. Người dân đăng ký nhu cầu nhận hỗ trợ tiền từ cộng đồng thông qua Sở LĐTB-XH, UBND xã, phường, thị trấn gửi lên; đồng bộ dữ liệu vào hệ thống của Trung tâm An sinh TP. Các tổ chức, cá nhân, mạnh thường quân sẽ tiếp cận ngân hàng nhu cầu của người dân được công bố thông qua App, Website để chọn hỗ trợ.

Mai Phong