Theo báo cáo: năm 2019 Thanh Hóa đạt được kết quản khá toàn diện. Trong đó: Tốc độ tăng trưởng cao (GRDP) đạt 17,15% (kế hoạch 20%), thu nhập bình quân đạt 2.325 USD/người/năm; có 5 huyện đã được công nhận NTM (về trước 1 năm theo kế hoạch); thu ngân sách ước đạt 27.359 tỷ đồng, tăng 2,7% dự toán. Các ngành dịch vụ tăng trưởng khá, nhiều khởi sắc: tổng mức bán lẻ đạt 108.643 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu đạt 3,72 tỷ USD, tăng 27,6%...

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Họp báo.

Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện: hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư, hợp tác quốc tế được tăng cường; huy động được nhiều nguồn lực cho đầu tư phát triển; thực hiện kế hoạch đầu tư công có nhiều chuyển biến.

Về Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; giáo dục mũi nhọn có nhiều thành tích cao nhất từ trước đến nay, với 4 Huy chương (3 HCV, 1 HCB) tại các kỳ thi quốc tế và quốc gia và 1 HCĐ tại kỳ thi Olympich...Chất lượng hoạt động y tế, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được nâng lên rõ rệt…Dặc biệt, tổ chức thành công các hoạt động kỹ niệm 990 năm Thanh Hóa; Kỹ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Hồ Chí Minh; thể thao thành tích cao giành được 477 huy chương (135 HCV) tại các giải quốc gia và quốc tế... 

Tại buổi họp báo, nhiều nhà báo, phóng viên đã đặt câu hỏi “nóng” để các cơ quan chức năng của tỉnh Thanh Hóa trả lời. Cụ thể:

Năm 2019, Thanh Hóa đã đầu tư 141 tỷ đồng vào nghiên cứu khoa học, nhưng chỉ có 2 dự án có khả thi, yêu cầu cung cấp danh sách các dự án…?

Vấn đề này, ông Nguyễn Ngọc Túy, Giám đốc Sở KH-CN Thanh Hóa cho rằng “lỗi là do yêu cầu về form của Bộ KH-CN và sự thể hiện văn bản của cán bộ không rõ ràng. Vì vậy, làm người đọc hiểu nhầm. Cụ thể: năm 2019 chi 48 tỷ để thực hiện đề tài, dự án cấp tỉnh; chi 55 tỷ thực hiện chính sách khuyến kích phát triển, số còn lại đầu tư thiết bị nghiên cứu…

leftcenterrightdel
Ông Nguyễn Ngọc Túy, GĐ Sở KH&CN Thanh Hóa trả lới báo chí 

Phóng viên đặt câu hỏi về vụ việc ngày 24/6/2016 bà Đào Thị Thìn, thôn 1 xã Xuân Bái bị ông Nguyễn văn Thạch là công an viên đến tận nhà gây án. Công an huyện Thọ Xuân cho đi giám định chỉ mất 3% sức khỏe do thương tật và tạm đình chỉ điều tra.

Hơn một năm sau Viện Khoa học hình sự Bộ Công an giám định lại thì bà Thìn bị mất tổng mất 11% sức khỏe (5% sức khỏe do thương tật và “mất gần 6%” do ảnh hưởng thần kinh ). Vụ án cố ý gây thương tích nêu trên đủ cơ sở truy tố vụ án, nhưng đã gần 4 năm trôi qua, vì sao Cơ quan CSĐT không truy tố vụ án và bị can?

leftcenterrightdel
Đại tá Khương Duy Oanh, Phó Giám đốc CA tỉnh Thanh Hóa trả lời báo chí 

Việc tồn lưu hóa chất tại huyện Vĩnh Lộc như thế nào, vụ vỡ ông đường nước đoạn từ hồ Yên Mỹ về đập Đồng Chùa thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn vì sao chưa có kết luận, thời gian gần đây rất nhiều đơn thư phản ánh Công ty CP Dược vật tư y tế có nhiều khuất tất. Việc đấu giá đất tại thành phố Thanh Hóa và các huyện có dấu hiệu "dân xã hội" bảo kê. Mặt bằng 3241 tại phường Đông Hương nâng từ 521 tỷ lên 1215 tỷ đã nộp nghĩa vụ tài chính theo quy định  chưa?. Việc tuyển dụng cán bộ và Bệnh viện Đa khoa Quan Hóa cơ quan an ninh đã vào cuộc...

Đại tá Khương Duy Oanh đã trả lời báo chí từng vụ việc và khẳng định: những vấn đề báo nêu Cơ quan CSĐT Công an Thanh đã vào cuộc và sẽ trả lời báo chí sau khi có kết quả điều tra 

Tại buổi họp báo, ông Nguyễn Đình Xứng, Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: nguyên nhân tốc độ tăng trưởng không đạt 20% theo nghị quyết của HĐND tỉnh vì theo kế hoạch năm 2019, Lọc hóa dầu sản xuất đạt 9 triệu tấn, nhưng chỉ đạt 5,4 triệu tấn, vấn đề này ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của tỉnh, theo đó ảnh hưởng đến thu nhập bình quân đầu người của nhân dân.

Những vấn đề khác các cơ quan chức năng chưa trả lời tại buổi Họp báo mà báo chí quan tâm vụ việc “nóng” thì làm văn bản yêu cẩu cơ quan chức năng liên quan trả lời, trình Chủ tịch UBND tỉnh, cùng tìm hướng giải quyết.

 

 

Phạm Ngọc