Trước đó, ngày 27/3, UBND TP HCM đã có văn bản khẩn về tạm ngừng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch COVID-19. Cấm tập trung trên 20 người tại các cuộc họp, cấm tập trung trên 10 người nơi công cộng.

Một số hình ảnh PV ghi lại trong sáng ngày 28/3.

leftcenterrightdel
 Đường Phạm Ngọc Thạch (quận 1, quận 3) vắng người sau khi thành phố khuyến cáo người dân hạn chế ra đường.
leftcenterrightdel
Hồ Con Rùa, quận 3 thường ngày tập trung nhiều bạn trẻ đến vui chơi, giải trí nay không một bóng người.
leftcenterrightdel
Nhà thờ Đức Bà, địa điểm thu hút giới trẻ đến "sống ảo" thì nay thưa thớt, thậm chí rất ít du khách tham quan.
leftcenterrightdel
Tương tự, Bưu điện TP HCM cũng vắng du khách tham quan. 
leftcenterrightdel
Hàng ghế trống không có người ngồi ở công viên 30/4 đường Lê Duẫn, trước Dinh Độc Lập.
leftcenterrightdel
Tuy nhiên, du khách người nước ngoài đi bộ trong công viên 30/4 thiếu ý thức khi không đeo khẩu trang nơi công cộng. 
leftcenterrightdel
Trong đợt dịch COVID-19 nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ đóng cửa, sang nhượng hoặc trả lại mặt bằng vì không có khách, thua lỗ. 
leftcenterrightdel
Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Phú Nhuận đóng cửa theo Chỉ thị của UBND TP HCM.
leftcenterrightdel
 Chùa Vĩnh Nghiêm sau khi có "lệnh" dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.
leftcenterrightdel
 Phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1 vắng như chùa bà đanh.
leftcenterrightdel
Đường sách Nguyễn Văn Bình tạm thời dừng hoạt động cho đến khi có thông báo mới. 
leftcenterrightdel
Nhiều địa điểm giải trí nổi tiếng cũng đã đóng cửa nhằm phòng chống dịch COVID-19. 
leftcenterrightdel
 Hai du khách nói tiếng Hàn Quốc đeo khẩu trang đi siêu thị mua khá nhiều đồ.
Nguyễn Lánh - Tuấn Anh