Tham dự Lễ khai mạc Hội thao có đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao; các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Hải Trâm - Phó Bí thư Đảng uỷ; đồng chí Nguyễn Duy Giảng; đồng chí Nguyễn Quang Dũng - Chủ tịch Hội đồng Văn hóa và Thể thao ngành KSND.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Lễ khai mạc Hội thao.

Tham dự Lễ khai mạc Hội thao có đồng chí Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Đà Nẵng; đồng chí Phạm Tấn Xử, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao thành phố; các đồng chí trong Ban tổ chức Hội thao ngành KSND, lãnh đạo chủ chốt các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát Quân sự Trung ương, VKSND cấp cao, Viện kiểm sát các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; đại diện lãnh đạo các cơ quan ban, ngành của thành phố Đà Nẵng cùng sự có mặt của gần 700 vận động viên của 66 đoàn thể thao của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND các tỉnh, thành phố và đoàn thể thao thuộc Viện kiểm sát quân sự quân khu 7 tham gia tranh tài…

Phát biểu khai mạc và chỉ đạo Hội thao, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao cho biết, trong không khí phấn khởi, chào mừng 63 năm ngày thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2023), hôm nay, tại thành phố Đà Nẵng tươi đẹp và mến khách, ngành KSND long trọng tổ chức khai mạc Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân "Cúp Báo Bảo vệ pháp luật" lần thứ XII.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao phát biểu khai mạc, chỉ đạo tại Hội thao.

Tiếp theo 11 mùa Hội thao được tổ chức thành công, Hội thao lần này với sự tham gia của 66 đoàn với hơn 700 vận động viên thi đấu ở 5 nội dung là một hoạt động có ý nghĩa rất thiết thực, nhằm nâng cao thể chất, rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại; đồng thời đây cũng là dịp để cán bộ, công chức ngành KSND giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương và đơn vị góp phần tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 

Đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến cho biết thêm, để Hội thao được tổ chức năm nay, Viện trưởng VKSND tối cao đã giao cho Báo Bảo vệ pháp luật, VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, VKSND thành phố phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành liên quan của thành phố, chuẩn bị cơ sở vật chất thi đấu với quyết tâm cao nhất, điều kiện tốt nhất.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Các đồng chí lãnh đạo VKSND tối cao, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Đà Nẵng cùng các đồng chí trong Ban Tổ chức tại Lễ khai mạc Hội thao ngành KSND "Cúp Báo Bảo vệ pháp luật" lần thứ XII.

Thay mặt Lãnh đạo VKSND tối cao, đồng  chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của đồng chí Bí thư, các đồng chí lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND cùng sự phối hợp của các Sở, ban, ngành của thành phố Đà Nẵng đã giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi để Hội thao ngành KSND được tổ chức đúng theo kế hoạch và hứa hẹn sẽ thành công tốt đẹp.

Qua Hội thao lần này, đồng  chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến mong rằng lãnh đạo các đơn vị trong ngành Kiểm sát tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các vận động viên rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đồng thời, Báo Bảo vệ pháp luật cần tiếp tục chủ trì phối hợp với các đơn vị trong và ngoài ngành Kiểm sát, phát huy tinh thần, kết quả tốt đẹp của 12 kỳ Hội thao, để duy trì tổ chức Hội thao năm sau tốt hơn năm trước, trở thành một phong trào thi đua trong ngành KSND.

“Sau lễ khai mạc, chúng ta sẽ tiến hành thi đấu các môn trong Chương trình Hội thao. Tôi đề nghị các trọng tài làm việc công tâm, khách quan và chính xác, các vận động viên thi đấu hết mình trên tinh thần đoàn kết, trung thực và cao thượng, phấn đấu đạt thành tích cao nhất, đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trường để Hội thao thành công.” - đồng  chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến nhấn mạnh.

Với tinh đó, đồng chí Phó Viện trưởng Thường trực VKSND tối cao Nguyễn Huy Tiến tuyên bố khai mạc Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân "Cúp Báo Bảo vệ pháp luật" lần thứ XII. Đồng thời chúc các đồng chí lãnh đạo, toàn thể các đại biểu thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, chúc Hội thao thành công tốt đẹp.

Phát biểu chúc mừng Hội thao, đồng chí Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng khẳng định, với vai trò là địa phương chủ nhà, thay mặt lãnh đạo thành phố, đồng chí bày tỏ cảm ơn VKSND tối cao đã lựa chọn thành phố biển Đà Nẵng xinh đẹp, năng động làm nơi diễn ra Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân "Cúp Báo Bảo vệ pháp luật" lần thứ XII.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Hồ Kỳ Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng phát biểu chúc mừng Hội thao.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh cho biết, thành phố đã và sẽ hỗ trợ, tạo điều kiện để Hội thao diễn ra thuận lợi, thành công, đồng thời mong muốn qua Hội thao sẽ để lại ấn tượng sâu đậm về mảnh đất, con người và văn hoá của thành phố Đà Nẵng trong trái tim các vận động viên, cổ động viên và các quý vị đại biểu.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng Hồ Kỳ Minh chúc toàn thể các đại biểu có sự kiện Hội thao đáng nhớ, dồi dào sức khoẻ, cống hiến những pha bóng đẹp, những đường cầu hay.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng Lê Minh Trí tặng Cờ lưu niệm cho các Đoàn vận động viên tham gia Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân.

“Với sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức, sự hỗ trợ mọi mặt của cấp uỷ, chính quyền thành phố Đà Nẵng, tinh thần cống hiến nhiệt huyết, cao thượng của các đoàn thể thao, sự công tâm khách quan của đội ngũ trọng tài trong điều khiển trận đấu, chắc chắn Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân "Cúp Báo Bảo vệ pháp luật" lần thứ XII sẽ thành công tốt đẹp” - đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh.

Ngay sau Lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu ở 3 môn: Cầu lông, Bóng bàn, Quần vợt. Dự kiến, các vận động viên sẽ thi đấu trong 2 ngày (7 và 8/7). Lễ bế mạc và trao giải sẽ được tổ chức vào chiều mai (8/7) tại Cung Thể thao Tiên Sơn (phường Hòa Cường Bắc, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng).

Một số hình ảnh tại Lễ khai mạc:

leftcenterrightdel
 Đại biểu và vận động viên thực hiện nghi lễ chào cờ.
leftcenterrightdel
 Tiết mục văn nghệ chào mừng Hội thao.
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Lễ khai mạc.
leftcenterrightdel
 VĐV Lê Đức Sơn, Đoàn VKSND tối cao đại diện vận động viên tuyên thệ.
leftcenterrightdel
 Ông Huỳnh Ngọc Tài, thay mặt Tổ trọng tài tuyên thệ.

 

 


Nhóm PV