leftcenterrightdel
 Cặp đôi "lão tướng" bộ môn cầu lông miệt mài luyện tập trước ngày tranh tài.

Chiều ngày 6/7, tại Cung Thể thao Tiên Sơn (TP Đà Nẵng), cặp đôi vận động viên Lê Ngọc Hồng (SN 1963, Viện trưởng VKSND tỉnh Ninh Bình) và Nguyễn Ngọc Khanh (SN 1963, Viện Phó VKSND huyện Nho Quan) vẫn miệt mài tập luyện sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng thi đấu.

Chia sẻ với phóng viên, vận động viên Nguyễn Ngọc Khanh cho biết, vì có ít thời gian luyện tập cùng nhau nên 2 vận động viên phải tranh thủ làm quen sân và luyện tập, phối hợp cùng nhau trước khi bước vào thi đấu.

Trước đó, vào năm 2022, Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân, Cúp Báo Bảo vệ pháp luật diễn ra tại Bình Dương, cặp đôi vận động viên lớn tuổi này đã giành Huy chương vàng. Chia sẻ về thành tích đáng ghi nhận kể trên, vận động viên Lê Ngọc Hồng cho biết, trước đó, anh chưa tham gia thi đấu ở bất kỳ Hội thao nào mà chỉ luyện tập thể thao để tăng cường sức khỏe. Năm 2022, sau đại dịch COVID-19, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, xây dựng phong trào thể dục, thể thao trong hai cấp Kiểm sát Ninh Bình và khích lệ, động viên cán bộ, công chức, người lao động trong ngành Kiểm sát, anh Lê Ngọc Hồng, Viện trưởng VKSND TP Ninh Bình đã đăng ký tham gia bộ môn cầu lông.

leftcenterrightdel
 Vận động viên Lê Ngọc Hồng (Viện trưởng VKSND tỉnh Ninh Bình) cùng đồng đội giành giải quán quân nội dung đôi nam bộ môn cầu lông tại Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân năm 2022. 

Quá trình tham gia thi đấu, cặp đôi vận động viên U60 của VKSND tỉnh Ninh Bình rất thoải mái, luôn tạo không khí vui vẻ trên sân đấu. Và thật bất ngờ, cặp đôi vận động viên lớn tuổi nhất Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân bộ môn cầu Lông đã giành được giải Nhất.

Đồng chí Lê Ngọc Hồng chia sẻ, anh vô cùng bất ngờ và xúc động khi lần đầu tiên tham dự Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân nhưng đã đạt thành tích cao. Từ đó, anh càng có thêm động lực, rèn luyện, tiếp tục phấn đấu nâng cao kỹ thuận để quyết tâm giữ vững thành tích đã đạt được.

Kết thúc hội thao năm 2022, Đoàn vận động viên VKSND tỉnh Ninh Bình đạt 1 Huy chương vàng đôi nam 51-60, 1 Huy chương bạc đôi nam nữ 41-50, 2 Huy chương đồng đôi nam 18-30 và 41-50. Đây là sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp đội ngũ cán bộ, đoàn viên rèn luyện, nâng cao sức khỏe, giao lưu, học hỏi, thắt chặt tình đoàn kết, tạo khí thế mới trong học tập, công tác, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

leftcenterrightdel
 Cặp đôi U60 quyết tâm giữ vững màu huy chương tại Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân năm 2023.

Năm 2023, đoàn thể thao VKSND tỉnh Ninh Bình có 18 vận động viên tham gia tranh tài ở 2 bộ môn cầu lông và bóng bàn. Việc luyện tập bộ môn cầu lông, bóng bàn tại chỗ nhằm nâng cao sức khỏe thể chất. Trước thềm Hội thao ngành Kiểm sát nhân dân, đây trở thành nơi tập luyện cho các vận động viên với hy vọng đạt được những thành tích cao khi tranh tài.

 Với tinh thần đoàn kết, mở rộng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm giữa các đơn vị và cá nhân trong ngành Kiểm sát, Ban Tổ chức luôn động viên các vận động viên nêu cao tinh thần, ý chí tập luyện, để cổ vũ phong trào và góp phần nâng cao chất lượng chuyên môn của giải.

Hoàng Hưng - Phạm Thịnh