Đồng chí Nguyễn Thành Minh, Bí thư Huyện ủy Đại Từ cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và tỉnh Thái Nguyên về việc tiếp tục đẩy mạnh sắp xếp các đơn vị hành chính, huyện Đại Từ đã triển khai bài bản, công khai và minh bạch việc lấy ý kiến nhân dân. Đội ngũ cán bộ tại các cơ sở thể hiện tinh thần gương mẫu, sâu sát, khẳng định rằng việc lấy ý kiến không phải hình thức mà là một nhiệm vụ chính trị nghiêm túc, vì dân, thể hiện tinh thần trách nhiệm trong toàn hệ thống chính trị cơ sở.
    |
 |
Ban thường vụ Huyện ủy Đại Từ làm việc với Đảng ủy thị trấn Hùng Sơn về công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã thuộc tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: Trọng Tài) |
Trên cơ sở kế hoạch được xác lập, huyện Đại Từ tổ chức lấy ý kiến nhân dân (cử tri) của 27 xã, thị trấn trên địa bàn huyện (gồm cả thường trú và tạm trú); thực hiện rà soát, lập và niêm yết danh sách cử tri tại trụ sở UBND xã, thị trấn, tại nhà văn hóa xóm, tổ dân phố, các điểm tổ chức lấy ý kiến cử tri; hình thức lấy ý kiến trực tiếp bằng phiếu lấy ý kiến của cử tri đại diện hộ gia đình; thời gian tổ chức lấy ý kiến cử tri: Từ 8h00 ngày 18/4/2025, kết thúc 17h00 ngày 19/4/2025.
Nhằm làm rõ những vấn đề có thể vướng mắc trong nhân dân, ngày 17/4/2025, Ban thường vụ Huyện ủy Đại Từ cũng đã tổ chức làm việc với Đảng ủy thị trấn Hùng Sơn về công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã thuộc tỉnh Thái Nguyên. Tham dự có đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vân Tỉnh ủy.
    |
 |
Các đồng chí thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy có mặt tại nhiều điểm bỏ phiếu, trực tiếp chỉ đạo công tác triển khai và nắm bắt tình hình tại cơ sở. (Ảnh: Trọng Tài) |
Tại buổi làm việc, đại diện Phòng Nội vụ huyện phổ biến một số nội dung quan trọng của dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên năm 2025; dự thảo Đề án sắp xếp tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên; Đặc biệt là việc thành lập xã Đại Phúc thuộc tỉnh Thái Nguyên có diện tích 107,47km2 với tổng dân số 39.220 người, trên cơ sở nhập 5 xã, thị trấn: Phúc Xuân, Phúc Trìu (TP Thái Nguyên), Hùng Sơn, Tân Thái (Đại Từ), Phúc Tân (TP Phổ Yên); trụ sở đơn vị hành chính mới đặt tại xã Phúc Xuân.
    |
 |
Người dân huyện Đại Từ thực hiện quyền lợi và trách nhiệm của mình. (Ảnh: Trọng Tài) |
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vân Tỉnh ủy Vũ Duy Hoàng nhấn mạnh việc thành lập xã Đại Phúc dựa trên cơ sở sáp nhập các xã khu vực hồ Núi Cốc. Đây là 5 đơn vị hành chính cấp xã được quy hoạch tập trung phát triển về du lịch, thương mại, dịch vụ, tạo cực tăng trưởng mới, nâng cao tỷ lệ kinh tế xanh trong cơ cấu kinh tế của tỉnh. Việc sắp xếp, sáp nhập 5 đơn vị hành chính sẽ tạo điều kiện để mở rộng không gian phát triển, phát huy được tiềm năng của Khu du lịch quốc gia hồ Núi Cốc.
Trước đó, sáng 17/4, UBND huyện Đại Từ cũng đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến cử tri là đại diện hộ gia đình trên địa bàn huyện đối với Dự thảo Đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Thái Nguyên năm 2025 và Dự án Đề án sắp xếp tỉnh Bắc Kạn và tỉnh Thái Nguyên tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của huyện.
    |
 |
Cử tri huyện Đại Từ tích cực tham gia lấy ý kiến về sắp xếp đơn vị hành chính tại địa phương. (Ảnh: Trọng Tài) |
Theo dự kiến, sau khi sắp xếp, huyện Đại Từ sẽ còn 9 xã, gồm: Đại Từ (trên cơ sở sáp nhập 4 xã Bình Thuận, Khôi Kỳ, Mỹ Yên, Lục Ba) trụ sở đơn vị hành chính đặt tại xã Bình Thuận; Đức Lương (Minh Tiến, Đức Lương, Phúc Lương), trụ sở đặt tại xã Đức Lương; Phú Thịnh (Phú Thịnh, Bản Ngoại, Phú Cường), trụ sở đặt tại xã Bản Ngoại; La Bằng (La Bằng, Hoàng Nông, Tiên Hội), trụ sở đặt tại Hoàng Nông; Phú Lạc (Phú Lạc, Phục Linh, Tân Linh), trụ sở đặt tại xã Tân Linh; An Khánh (An Khánh, Cù Vân, Hà Thượng), trụ sở đặt tại xã Cù Vân; Quân Chu (Quân Chu, Cát Nê), trụ sở đặt tại thị trấn Quân Chu; Vạn Phú (Vạn Phú, Văn Yên), trụ sở đặt tại xã Vạn Phú; Phú Xuyên (Yên Lãng, Phú Xuyên), trụ sở đặt tại xã Yên Lãng. (Thị trấn Hùng Sơn và xã Tân Thái thuộc huyện Đại Từ được sáp nhập với các xã Phúc Xuân, Phúc Trìu (TP Thái Nguyên), Phúc Tân (TP Phổ Yên) để thành lập xã Đại Phúc thuộc TP. Thái Nguyên).
Theo thống kê sơ bộ của Ủy ban MTTQ huyện, tại nhiều xã của huyện Đại Từ, tỷ lệ người dân tham gia bỏ phiếu đạt gần 100%. Đến hơn 10h ngày 18/4/2025, thị trấn Quân Chu và xã Đức Lương đã đạt 100%. Đây là minh chứng sống động cho sự đồng thuận xã hội, đồng thời thể hiện niềm tin của người dân đối với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.
Qua đánh giá, người dân các xã của huyện Đại Từ đều đồng tình với phương án sáp nhập, sắp xếp đã được lãnh đạo và các cơ quan chuyên môn cân nhắc, lựa chọn. Bà con cho rằng, việc sắp xếp, tinh ngọn bộ máy sẽ chọn lọc được những cán bộ có năng lực tốt hơn, và hiệu quả hơn trong phục vụ phát triển kinh tế- xã hội tại địa phương.