leftcenterrightdel
 Chiều 19/6, Hội Báo toàn quốc chính thức khai mạc tại Hải Phòng.

Chiều 19/6, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn thành phố Hải Phòng, Hội Báo toàn quốc 2026 chính thức khai mạc. Đây là hoạt động trọng tâm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026).

Dự lễ khai mạc có đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cùng lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, đại diện các cơ quan báo chí và đông đảo hội viên, nhà báo cả nước.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Quốc Minh,  Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết,  Hội Báo toàn quốc năm nay diễn ra trong bối cảnh đất nước đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đồng thời, báo chí cách mạng Việt Nam đứng trước những yêu cầu mới của thời đại số.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc Hội Báo toàn quốc 2026.

Theo đồng chí Lê Quốc Minh, chủ đề “Báo chí Việt Nam - Trung thành, Sáng tạo, Trách nhiệm trong kỷ nguyên mới” không chỉ là thông điệp của Hội Báo mà còn là định hướng phát triển của nền báo chí cách mạng trong giai đoạn hiện nay.

Trong đó, “Trung thành” là sự kiên định với lý tưởng của Đảng, lợi ích của đất nước và nhân dân; “Sáng tạo” là yêu cầu tất yếu để báo chí thích ứng với môi trường truyền thông mới, làm chủ công nghệ và đổi mới phương thức sản xuất nội dung; còn “Trách nhiệm” thể hiện ở việc giữ gìn đạo đức nghề nghiệp, thực hiện tốt sứ mệnh xã hội của báo chí.

Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhấn mạnh, Hội Báo toàn quốc 2026 là bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của báo chí nước nhà với sự tham gia của 66 đơn vị, cơ quan báo chí và các cấp Hội Nhà báo, cùng 87 gian trưng bày giới thiệu những thành tựu nổi bật của báo chí Việt Nam trong thời kỳ đổi mới.

Đồng thời, Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026 tiếp tục được tổ chức với 11 phiên thảo luận chuyên sâu, tập trung vào những vấn đề đang tác động trực tiếp đến hoạt động báo chí như: chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, phát triển kinh tế báo chí, bảo vệ bản quyền báo chí, truyền thông chính sách và đổi mới mô hình quản trị tòa soạn.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại Lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2026.

Tại buổi Lễ khai mạc, đồng chí Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng khẳng định những thành tựu nổi bật của TP Hải Phòng trong những năm qua luôn có sự đồng hành, cổ vũ và lan tỏa của các cơ quan báo chí trong cả nước.

Lần đầu tiên đăng cai Hội Báo toàn quốc, Hải Phòng coi đây là niềm vinh dự lớn, đồng thời là cơ hội để giới thiệu hình ảnh thành phố Cảng năng động, hiện đại, giàu bản sắc văn hóa và khát vọng phát triển đến đông đảo bạn bè trong nước và quốc tế.

Đồng chí Lê Ngọc Châu cho biết Hải Phòng đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù và các dự án động lực quy mô lớn. Thành phố đặt mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, đô thị công nghiệp phát triển hàng đầu cả nước và khu vực.

Để hiện thực hóa những mục tiêu đó, Hải Phòng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đồng hành của các cơ quan báo chí và đội ngũ người làm báo trong việc phản ánh khách quan, toàn diện những thành tựu, tiềm năng, cơ hội phát triển của địa phương; đồng thời lan tỏa những giá trị văn hóa, lịch sử và hình ảnh con người Hải Phòng thân thiện, nghĩa tình, năng động, sáng tạo.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại sự kiện.

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về sứ mệnh phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng của báo chí.

Theo đồng chí Trịnh Văn Quyết, thời gian qua báo chí Việt Nam đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, đổi mới mô hình hoạt động và thúc đẩy chuyển đổi số. Nhiều cơ quan báo chí sau sáp nhập đã nhanh chóng ổn định hoạt động, xây dựng mô hình tòa soạn hiện đại, đa nền tảng.

Đánh giá cao nội dung các phiên thảo luận tại Diễn đàn Báo chí toàn quốc năm nay, đồng chí cho rằng các chủ đề đều bám sát những vấn đề thời sự của nghề báo, từ đổi mới mô hình quản trị, phát triển kinh tế báo chí đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham quan gian trưng bày của các cơ quan báo chí.

Đồng chí Trịnh Văn Quyết đề nghị các cơ quan báo chí tiếp tục giữ vững tính Đảng, tính nhân dân; tuyệt đối trung thành với Tổ quốc và sự nghiệp cách mạng. Mỗi cơ quan báo chí sau khi sắp xếp, tinh gọn phải thực sự trở thành một “pháo đài” vững chắc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch và thông tin xấu độc.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cần đẩy mạnh chuyển đổi số theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, chủ động ứng dụng trí tuệ nhân tạo và công nghệ hiện đại vào hoạt động báo chí.

“Tuy nhiên, công nghệ chỉ là công cụ. Nội dung chất lượng, bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp và tính nhân văn mới là yếu tố quyết định giá trị và sức sống của báo chí cách mạng”, đồng chí Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và đồng chí Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng thăm gian trưng bày của Báo Bảo vệ pháp luật.

Hội Báo toàn quốc 2026 diễn ra từ ngày 19 đến 21/6. Điểm nhấn nổi bật của Hội Báo năm nay là không gian trưng bày trung tâm “Báo chí Việt Nam: Trung thành, sáng tạo, trách nhiệm trong kỷ nguyên mới” và chuyên đề ngoài trời “Báo chí và dòng chảy văn hóa Việt Nam” do Bảo tàng Báo chí Việt Nam thực hiện.

Thông qua hàng nghìn hình ảnh, tư liệu, hiện vật, bài báo, bìa báo và ứng dụng công nghệ trình chiếu hiện đại, công chúng có cơ hội nhìn lại chặng đường hơn một thế kỷ phát triển của báo chí cách mạng Việt Nam, từ những tờ báo đầu tiên đến nền báo chí đa nền tảng trong thời đại số.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Vũ Mạnh Hà, Phó Tổng biên tập Báo Bảo vệ pháp luật giới thiệu về quá trình phát triển của Báo Bảo vệ pháp luật với khách tham quan.

Bên cạnh các hoạt động trưng bày, Hội Báo còn có Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2026, cuộc thi “Tiếng hát Người làm báo mở rộng”, các chương trình giao lưu nghiệp vụ, trải nghiệm công nghệ, tôn vinh các gian trưng bày ấn tượng và nhiều hoạt động kết nối giữa báo chí với công chúng.

Với quy mô lớn cùng nhiều hoạt động chuyên môn có chiều sâu, Hội Báo toàn quốc 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là ngày hội lớn của những người làm báo Việt Nam, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới, sáng tạo và chuyển đổi số của nền báo chí cách mạng trong kỷ nguyên mới.

Hưng Thịnh - Hồng Nguyên