Ngày 27/4, tại hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác phòng, chống và tác động của dịch COVID-19 đối với quân sự, quốc phòng, Phó Tư lệnh Quân khu 9, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Dắt cho biết, các đơn vị đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Quốc phòng về đảm bảo an ninh, anh toàn trong khu cách ly.

Tuy nhiên, ở điểm cách ly Trường Quân sự tỉnh Vĩnh Long để xảy ra việc công dân tổ chức ăn nhậu và vận động nhân dân đóng góp kinh phí. Thường vụ Bộ Tư lệnh Quân khu phối hợp Tỉnh ủy, cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Long đang xem xét vấn đề trên, đề nghị Quân khu cách chức và cho xuất ngũ với Thượng tá Nguyễn Hoàng Minh. 

Trung tá Đặng Văn Ngoan (Trưởng ban Quân y) cũng bị đề xuất mức kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. 

Ông Trần Văn Rón - Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long cho biết thêm trường hợp của Thượng tá Nguyễn Hoàng Minh cần phải họp ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước khi gửi đề xuất lên Quân khu 9 ra quyết định cuối cùng. Dự kiến ngày 29/4, cuộc họp Ban thường vụ sẽ diễn ra.

Trước đó, Thượng tá Minh và Trung tá Ngoan bị một số người cách ly phòng ngừa COVID-19 tại trường quân sự tỉnh Vĩnh Long, ấp Gò Găng, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình tố cáo để xảy ra tụ tập ăn nhậu và ra thông báo kêu gọi quyên góp tiền ủng hộ chiến sỹ, ủng hộ học sinh nghèo và mua trang thiết bị, vật tư phòng chống dịch COVID-19./.

Huyền Ngân