leftcenterrightdel
Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM phát biểu tại buổi lễ. 

Tại buổi lễ, Thượng tá Võ Văn Hữu, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an TP HCM công bố các quyết định thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; các quyết định của lãnh đạo Bộ Công an về điều động, bổ nhiệm Ban chỉ huy phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP HCM.

Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong khẳng định việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong bối cảnh hoạt động của tội phạm công nghệ cao ngày càng tinh vi và gia tăng trên địa bàn thành phố, góp phần quan trọng trong việc khắc phục những lỗ hổng về an ninh mạng; phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn điều tra các hành vi vi phạm pháp luật tội phạm sử dụng công nghệ cao, xâm phạm an ninh trật tự, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố; phù hợp với Đề án xây dựng TP HCM trở thành đô thị thông minh.

leftcenterrightdel
  Các đại biểu nhấn nút thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Cũng tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Minh Chính, Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an chúc mừng Công an TP HCM có thêm lực lượng mới để phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm công nghệ cao và đề nghị đơn vị cần nhanh chóng ổn định tổ chức để tập trung vào công tác bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.

Thay mặt Đảng uỷ - Ban Giám đốc, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và lãnh đạo thành phố đối với việc thành lập Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao.

Đồng thời yêu cầu đơn vị mới thành lập cần nhanh chóng ổn định tổ chức; khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp nhằm tham mưu có hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật và tội phạm sử dụng công nghệ cao trên địa bàn thành phố; nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp với các đơn vị có liên quan của Công an TP HCM trong công tác, đấu tranh, phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao./.

Nguyễn Lánh