UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có văn bản gửi các cơ quan chức năng, Sở Thông tin& truyền thông, các huyện, thị trong tỉnh, cảnh báo các hình thức lừa đảo kinh doanh đa cấp, lừa đảo trong chuyển nhượng đất đai,.. để chiếm đoạt tài sản.

Đặc biệt, lừa đảo qua internet và mạng viễn thông gia tăng (lừa đảo qua điện thoại, tin nhắn trúng thưởng, giả danh người nước ngoài tặng quà, giả danh người của cơ quan pháp luật,..).

leftcenterrightdel
Lưa đảo qua mạng internet và qua mạng viễn thông (tin nhắn trúng thưởng) gia tăng. 

Trước thực tế này, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan liên quan rà soát các lĩnh vực dễ phát sinh lừa đảo, tăng cường nắm tình hình, chủ động các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn; đồng thời phát hiện những sơ hở, thiếu sót, bất cập trong công tác quản lí nhà nước,..để kiến nghị, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện.

Mặt khác, tổng hợp, biên soạn tài liệu về phương thức, thủ đoạn lừa đảo để phổ biến rộng rãi đến cán bộ, nhân dân.

Theo thống kê, trong năm 2019, lực lượng công an Khánh Hòa đã tiếp nhận, xác minh 47 vụ việc có dấu hiệu sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Sơ tiền thiệt hại do các nạn nhân tự khai gần 5 tỉ đồng.

Nguyễn Văn