Trong đó Đại úy Lê Anh Đức - Cán bộ Đội Điều tra tổng hợp đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã Tâ Mỹ Hà; Đại úy Phạm Anh Trung - Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã An Hòa Thịnh; Thiếu tá Trịnh Văn Quỳnh - Cán bộ Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã Kim Hoa; Đại úy Nguyễn Viết Hưng - Cán bộ Phòng An ninh kinh tế đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã Quang Diệm.

leftcenterrightdel
 Đại diện Công an tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo huyện Hương Sơn trao quyết định và tặng hoa các sĩ quan được điều động về xã Kim Hoa và xã Sơn Châu.

Tại xã Sơn Châu: Thượng úy Lê Song Lam - Cán bộ đội Cảnh sát hình sự (Công an Hương Sơn) đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã. Đại úy Bùi Công Thành - Cán bộ đội Cảnh sát giao thông, trật tự đảm nhiệm chức vụ Trưởng Công an xã Sơn Trà. Thiếu úy Võ Quang Vinh - Cán bộ đội Điều tra tổng hợp (Công an Hương Sơn) được điều động về nhận công tác tại Công an xã Sơn Lễ.

Hương Sơn có 15 xã (Sơn Bình, Sơn Lâm, Sơn Tây, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Hàm, xã Tân Mỹ Hà, xã An Hòa Thịnh, xã Kim Hoa, xã Quang Diệm, xã Sơn Châu, xã Sơn Trà, xã Sơn Ninh, xã Sơn Lễ và xã Sơn Lĩnh). Việc điều động Công an chính quy về giữ chức vụ Trưởng, Phó Công an xã, Công an viên thường trực nhằm góp phần đảm bảo ANTT trên địa bàn, thực hiện chủ trương của Bộ Công an về "Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở".

Ánh Dương