leftcenterrightdel
 

Sáng ngày 23/1/2019, tại trụ sở UBND xã Sơn Kim 1, Hương Sơn, Hà Tĩnh, VKSND huyện Hương Sơn phối hợp với Tòa án tiến hành xét xử lưu động 2 vụ án về tội “Vận chuyển hàng cấm” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” để tuyên truyền giáo dục pháp luật đến công dân, giúp mọi người nâng cao ý thức trách nhiệm trong việc chấp hành đường lối, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Vụ thứ nhất: Vào khoảng 15 giờ, ngày 26/10/2018, tại luồng nhập cảnh cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, thuộc địa phận xã Sơn Kim I, huyện Hương Sơn, lực lượng chức năng đã bắt quả tang Nguyễn Viết Hòa (sinh năm 1972, trú tại  thôn Thượng Lộc, xã Sơn Lộc, Can Lộc, Hà Tĩnh) đang có hành vi vận chuyển 37,4kg pháo từ Lào về Việt Nam thì bị bắt quả tang.

Vụ thứ hai: Vào khoảng 8 giờ ngày 07/11/2018, Nguyễn Văn Liêu (sinh năm 1990, trú tại xóm 01, xã Liên Minh, Đức Thọ, Hà Tĩnh) vận chuyển 2,1625 gam Methamphetamine từ Lào về Việt Nam thì bị bắt quả tang tại luồng nhập cảnh cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo đóng tại xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

Tại phiên Toà các bị cáo đều khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai của các bị cáo hoàn toàn phù hợp với lời khai nhận tội của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với các chứng cứ khác đã được thu thập trong hồ sơ. Căn cứ và các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Viết Hòa 3 năm 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Văn Liêu 05 năm tù.

Phiên tòa xét xử lưu động đã thu hút đông đảo người dân địa phương đến tham dự. Qua đó, nâng cao hiệu quả trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật và đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là các tội phạm về mua bán, vận chuyển pháo nổ, góp phần giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn.

Cảnh Hoàng - VKS Hương Sơn