leftcenterrightdel
 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại ngày hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam ghi nhận, biểu dương, chúc mừng những thành tích xuất sắc về kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, nhất là phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang tỉnh Quảng Ninh đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao cách làm và kết quả của tỉnh Quảng Ninh trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ có bước phát triển mới cả chiều rộng và chiều sâu. Phường Cửa Ông là minh chứng sinh động cho điều đó. 

Cụ thể, phong trào ANTQ trên địa bàn phường Cửa Ông đã có những bước phát triển mạnh mẽ, có sức lan tỏa cao, phát huy được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ ANTQ, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Hằng năm, Ban chỉ đạo 138 phường phối hợp với MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền, triển khai các chỉ thị, nghị quyết về công tác an ninh trật tự nói chung và phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ nói riêng đến toàn thể cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân; xây dựng, nhân rộng các mô hình mới, điển hình tiên tiến trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tại cơ sở.

Hiện phường Cửa Ông xây dựng, duy trì hoạt động có hiệu quả 112 tổ nhân dân tự quản an ninh trật tự, 16 tổ hoà giải ở các khu phố; 3 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”; “Điểm chữa cháy công cộng trong khu dân cư” tại các khu phố; duy trì thực hiện có hiệu quả mô hình “Đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”, thực hiện tốt đề án 06, cấp căn cước công dân, định danh điện tử; “Mô hình Camera an ninh”…

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhấn mạnh, việc đấu tranh, phòng chống các hoạt động phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm là nhiệm vụ rất quan trọng trong thời gian tới. Vì vậy, đồng chí yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh Quảng Ninh tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục quán triệt sâu sắc các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới; xây dựng các đề án, chương trình hành động, kế hoạch cụ thể để phát động sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội – là yếu tố nền tảng để hiện thực hóa khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh và hiện đại.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, Công an phải sâu sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân; đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, kiên quyết, kiên trì giải quyết các vụ việc ngay từ cơ sở, xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục điển hình về an ninh trật tự. Mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, nâng cao trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; MTTQ tỉnh và các tổ chức thành viên, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an trong phòng chống tội phạm, thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; phát triển mạnh mẽ các mô hình tự phòng, tự quản ở cộng đồng dân cư. Lực lượng Công an phải tích cực tham mưu cho cấp ủy chính quyền chỉ đạo nâng cao thực chất phong trào, tiếp tục kiện toàn tổ chức, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân. Sự đồng lòng, chung sức của nhân dân là thước đo niềm tin, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ Việt Nam. Thông qua đó, góp phần xây dựng thôn, tổ dân cư an ninh, an toàn, bình yên, phát triển bình yên, giàu đẹp.

leftcenterrightdel
 Đại diện các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp trên địa bàn phường Cửa Ông ký kết giao ước thi đua.

Tại "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ", đại diện các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, doanh nghiệp, 12 khu phố trên địa bàn phường Cửa Ông đã ký kết giao ước thi đua thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2023, góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Với những thành tích đạt được, nhân dịp này, Bộ Công an tặng kỷ niệm chương cho 4 cá nhân, Bằng khen cho 2 tập thể trên địa bàn TP Cẩm Phả và phường Cửa Ông; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 3 cá nhân trên địa bàn phường Cửa Ông. Nhiều tập thể, cá nhân khác cũng vinh dự được nhận phần thưởng của Công an tỉnh và TP Cẩm Phả. Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng nhiều phần quà cho các học sinh chuẩn bị vào năm học mới và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Cửa Ông.

Ngay sau phần lễ của "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" phường Cửa Ông năm 2023, tại Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt đền Cửa Ông đã diễn ra hội chào mừng "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" do nhân dân các khu phố trên địa bàn phường Cửa Ông tham gia thực hiện.

Theo Kế hoạch số 12-KH/UBND ngày 9/5/2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh, "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2023 được tổ chức ở các xã, phường, thị trấn, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục... trên toàn tỉnh từ ngày 1/7-19/8/2023. Phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả là đơn vị điểm tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ" năm 2023 của tỉnh Quảng Ninh.

Khánh An