Đến dự có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; Ngài Csaba Hende, Phó Chủ tịch Quốc hội Hungary; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành; Ngài Peter Andras Sztaray, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao và kinh tế đối ngoại Hungary; và khoảng gần 100 doanh nghiệp Hungary và Việt Nam.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Tọa đàm (ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN).

Phát biểu tại tọa đàm, thay mặt Đoàn, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành nhấn mạnh: Sau hơn 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, kinh tế Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Theo đó, tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2016-2021 đạt bình quân 6%. Năm 2021 mặc dù do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nhưng tốc độ tăng trưởng GDP đạt 2,58% (một trong số ít quốc gia trên thế giới có tăng trưởng kinh tế dương)…

Đặc biệt, Việt Nam là một trong 6 quốc gia có tỷ lệ bao phủ vắc xin cao nhất thế giới. Các hoạt động kinh tế - xã hội đã trở lại bình thường. Sáu tháng đầu năm 2022 tốc độ tăng trưởng GDP ước khoảng 6,38%, dự kiến cả năm 2022 GDP tăng trưởng 6,5%-7%. Kinh tế vĩ mô ổn định, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống của nhân dân được cải thiện. Các công trình trọng điểm quốc gia đang được quan tâm đầu tư, giai đoạn 2021-2025, Việt Nam sẽ đầu tư khoảng 2.000 km đường bộ cao tốc với tổng nguồn lực gần 20 tỷ USD.

leftcenterrightdel
 Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành phát biểu tại tọa đàm (ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN).

“Đây là những công trình sẽ tạo ra diện mạo mới và là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong giai đoạn tới”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Có được những thành tựu và kết quả quan trọng trên, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành cho rằng, bên cạnh sự nỗ lực và cố gắng của Việt Nam là sự hợp tác giúp đỡ của bạn bè quốc tế, trong đó có quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hungary.

“Mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước Việt Nam – Hungary là mối quan hệ rất đặc biệt. Quan hệ hợp tác Việt Nam - Hungary là một trong những quan hệ được hình thành và thiết lập từ sớm ngay từ những năm 1950.  Hungary luôn ủng hộ, hỗ trợ và giúp đỡ Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước”- Phó Thủ tướng nêu rõ.

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Tọa đàm (ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN).

Trong thời kỳ đổi mới của Việt Nam, Hungary đã tích cực ủng hộ việc ký kết, phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh châu Âu (EVFTA), cũng là nước đầu tiên phê chuẩn Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA). Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giữa 2 nước đã có sự tăng trưởng ấn tượng, từ mức 266 triệu USD năm 2016 lên mức 1,3 tỷ USD năm 2020 (gấp 4,8 lần sau gần 5 năm)…

Đề cập những kết quả hợp tác về kinh tế nêu trên là đáng khích lệ, theo Phó Thủ tướng, vẫn chưa thật sự tương xứng với tiềm năng hợp tác của hai bên, nhất là Hungary là quốc gia có thế mạnh về các lĩnh vực phát triển công nghiệp, điện tử, chuyển đổi số, y dược, năng lượng, đặc biệt là phát triển nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến nông sản… Đây cũng là những ngành, những lĩnh vực mà Việt Nam đang có nhiều tiềm năng, lợi thế.

Phó Thủ tướng khẳng định: Việt Nam luôn trân trọng và khẳng định rằng, mối quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống, nghĩa tình giữa Việt Nam và Hungary là tài sản quý báu cần tiếp tục được gìn giữ và phát huy ngày càng hiệu quả.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự Tọa đàm (ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN).

Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam cũng cho rằng, chuyến thăm của Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội và Chính phủ Việt Nam lần này do Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dẫn đầu đã khẳng định và làm sâu sắc hơn nội dung quan hệ Đối tác toàn diện.

Nêu rõ tọa đàm hôm nay là cơ hội tốt nhất để hai bên cùng nhau chia sẻ, mở ra một thời kỳ mới cho sự hợp tác, phát triển giữa các doanh nghiệp hai nước, Phó Thủ tướng nhấn mạnh: Chúng tôi cam kết tạo lập môi trường kinh doanh tốt nhất, đó là: giữ vững ổn định chính trị xã hội, ổn định kinh tế vĩ mô; tháo gỡ những điểm nghẽn của nền kinh tế về thể chế, pháp luật, những điểm nghẽn về hạ tầng giao thông và nguồn nhân lực; cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường  đầu tư kinh doanh ổn định, thực thi sự minh bạch. Đó chính là những tiền đề rất quan trọng tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển.

Tại cuộc tọa đàm, lãnh đạo Quốc hội và Chính phủ Việt Nam cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương trao đổi cởi mở đối với các nội dung được các đại biểu, các tập đoàn, doanh nghiệp hai bên quan tâm.

Các vị lãnh đạo cam kết sẽ luôn đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Hungary tiến hành đầu tư thành công, hiệu quả và lâu dài tại Việt Nam…

 Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam - Hungary

Tiếp tục chuyến thăm chính thức Hungary, chiều 27/6 (theo giờ địa phương), tại Trường Đại học Eötvös Loránd, Thủ đô Budapest, Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tham dự Diễn đàn hợp tác giáo dục Việt Nam-Hungary.

Phát biểu chào mừng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành cho biết, hiện nay, có hơn 600 du học sinh Việt Nam đang học tập, công tác tại Hungary; trong đó, mỗi năm Hungary dành cho Việt Nam 200 suất học bổng. Tới nay,  Hungary đã đào tạo cho Việt Nam hơn 4.000 du học sinh có trình độ về khoa học kỹ thuật, quản lý kinh tế và các lĩnh vực, trong đó, nhiều người đã trở thành các nhà lãnh đạo chủ chốt trong hệ thống chính trị của Việt Nam, các nhà khoa học trong các cơ sở nghiên cứu, các trường đại học, các doanh nhân thành đạt trên các lĩnh vực…

leftcenterrightdel
 Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến lễ ký kết các bản ghi nhớ hợp tác giữa các trường đại học của 2 nước Việt Nam - Hungary (ảnh: Doãn Tấn/ TTXVN).

Tiếp theo, đại diện trường đại học của Việt Nam và Hungary đã có những phát biểu tham luận tập trung vào một số chủ đề, như: Chuyển đổi số trong giáo dục đại học (Phó Giáo sư, Tiến sĩ Mai Thanh Phong, Hiệu trưởng Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh); Hợp tác trong y dược giữa Việt Nam và Hungary (Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tú, Hiệu trưởng, Trường Đại học Y Hà Nội).

Phát biểu kết luận, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết, các ý kiến đều khẳng định tinh thần sẵn sàng và mong muốn hợp tác, nói về những cơ hội, định hướng hợp tác trong thời gian sắp tới. Tất cả đều đánh giá cao và dự báo trong thời gian tới, hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo và nghiên cứu khoa học giữa hai nước sẽ bước vào giai đoạn phát triển mới. 

Tại diễn đàn, Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, lãnh đạo các cơ quan hữu quan của Việt Nam và Hungary đã chứng kiến lễ trao 9 Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa các trường đại học của hai nước. Các biên bản ghi nhớ có nội dung sẽ triển khai hợp tác trong các lĩnh vực về đào tạo, nghiên cứu khoa học. Đặc biệt là các nghiên cứu ứng dụng trong các lĩnh vực về y học, dược học, khoa học cơ bản, khoa học về nông nghiệp, chuyển đổi số, về trao đổi giảng viên và trao đổi sinh viên…

Cùng ngày, tại Thủ đô Budapest, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã thăm Nhà Quốc hội và dự khán phiên họp toàn thể của Quốc hội Hungary; dự chiêu đãi chính thức của Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér.


Vũ Cảnh