    |
 |
| Quang cảnh phiên làm việc của Quốc hội sáng 29/10. |
Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 29/10, phát biểu thảo luận tại Hội trường, đại biểu Trần Khánh Thu khẳng định những thành tựu to lớn trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội trong nhiệm kỳ qua. Đại biểu nhấn mạnh, toàn bộ chỉ tiêu về xã hội đã vượt kế hoạch, đời sống vật chất và tinh thần của người dân tiếp tục được nâng lên, chỉ số phát triển con người được cải thiện rõ rệt…
Đặc biệt, thành tựu đầu tiên mà Chính phủ nêu trong báo cáo, đó là việc kiểm soát thành công đại dịch COVID-19 với tinh thần "xác định sức khỏe, tính mạng của Nhân dân lên trên hết, trước hết", được quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Hình ảnh của lực lượng tuyến đầu, những chiến sĩ áo trắng, đã trở thành biểu tượng sáng ngời của sự quả cảm, nhiệt huyết và bản lĩnh Việt Nam.
Tuy nhiên, là một người đang công tác trong ngành Y tế, đại biểu Trần Khánh Thu đặt câu hỏi: "Ngay trong thời bình, các chiến sỹ này họ đã được làm việc trong môi trường an toàn hay chưa?".
Những tiếng chuông cảnh tỉnh về bạo hành nhân viên y tế
Đại biểu Trần Khánh Thu nhắc lại, tại Kỳ họp thứ 9, đại biểu đã báo cáo về vấn đề gây nhiều bức xúc trong ngành y khi liên tiếp xảy ra các vụ bạo hành nhân viên y tế. Đây là hồi chuông cảnh tỉnh về việc bảo vệ quyền lợi của cán bộ, nhân viên ngành Y tế đã thực sự được quan tâm đúng mức hay chưa?
    |
 |
| Đại biểu Trần Khánh Thu phát biểu thảo luận. |
Phân tích các vụ việc gần đây, đại biểu cho biết, vụ bệnh nhi vào bệnh viện cấp cứu tại Nam Định đã dấy lên làn sóng phê phán và chỉ trích. Đáng chú ý, chỉ hai ngày sau, một vụ hành hung cán bộ y tế khác lại tiếp tục xảy ra tại Nam Định, nhưng phản ứng của dư luận lại là sự chỉ trích, cho rằng "chắc phải làm sao mới bị hành hung vậy". Sự việc sau đó chìm vào im lặng khi người nhà bệnh nhân xin lỗi với lý do nóng nảy và lo lắng quá.
Theo đại biểu, các vụ hành hung trước đây thường xảy ra tại khu vực cấp cứu, nơi áp lực công việc và cảm xúc của người nhà bệnh nhân dâng cao. Thế nhưng, sự việc gần đây đã cho thấy tình trạng này ngày càng nghiêm trọng: vào ngày 23/10 vừa qua, cán bộ y tế đã thực sự bị đổ máu ngay tại nơi làm việc, thậm chí sự việc xảy ra ngay trong khu sơ sinh – nơi đáng lẽ phải là "bình yên nhất trong bệnh viện".
Vụ việc này đặc biệt nghiêm trọng: Sau 5 phút người nhà bệnh nhân có hành vi bạo động, dù lực lượng an ninh bệnh viện đã có mặt ngay, nhưng 4 cán bộ y tế, 2 người nhà người bệnh và 1 cháu bé sơ sinh đã bị thương tổn. Trong đó, một nữ điều dưỡng đã bị 11 vết thương lên người, bao gồm 4 vết thương chí mạng thấu ngực, đứt 2 nhánh động mạch dưới đòn. Đại biểu khẳng định, các sự cố này đã được dự báo từ lâu nhưng vẫn xảy ra, thậm chí có xu hướng thường xuyên hơn và nghiêm trọng hơn.
Phải có cơ chế bảo vệ nhân viên y tế trong mọi tình huống
Đại biểu Trần Khánh Thu bày tỏ sự đồng cảm sâu sắc với đội ngũ y tế, nhấn mạnh rằng, họ luôn sẵn sàng đối mặt với trách nhiệm và nguy hiểm. Tuy nhiên, ngành Y không thể phát triển nếu thiếu đi sự bảo vệ và hỗ trợ cho những người làm nghề.
    |
 |
| Các đại biểu tham dự Phiên họp. |
“Chúng tôi không phải là những cỗ máy, mà là những con người có trái tim, và chúng tôi cũng cần được sự thông cảm và tôn trọng”, đại biểu khẳng định. Ngành Y tế không bao biện cho bất kỳ sai sót nào, nhưng cần phải có cơ chế bảo vệ nhân viên y tế trong mọi tình huống, giúp họ có thể yên tâm làm việc mà không lo sợ bị đổ lỗi, bị bạo hành khi xảy ra sự cố.
“Xin đừng để chúng tôi vừa cứu người, vừa phải gánh chịu trách nhiệm một cách không công bằng”, đại biểu Khánh Thu nói và cho rằng, mặc dù đã có rất nhiều chính sách y tế vượt trội, thiết thực được ban hành trong những năm qua, nhưng thực sự vẫn thiếu đi hành lang pháp lý bảo vệ nhân viên y tế trong lúc họ đang nỗ lực cứu chữa người bệnh...
Đề xuất chế tài pháp lý nghiêm khắc
Trước tình hình trên, đại biểu Trần Khánh Thu đề nghị cần có hành động cụ thể để bảo vệ đội ngũ bác sỹ, nhân viên y tế và đưa giá trị ngành Y tế về đúng vị thế trong xã hội. Đại biểu đề nghị, cần có chính sách bảo vệ nhân viên y tế trong thời gian làm việc bằng chế tài pháp lý nghiêm khắc đối với những hành vi xâm hại, bạo hành.
    |
 |
| Các đại biểu tham dự Phiên họp. |
Theo đại biểu, Bác sỹ, Điều dưỡng hay kỹ thuật viên – dù ở vị trí nào – cũng chỉ có một lý do để bước vào nghề: đó là cứu người. Nhưng họ chỉ có thể làm trọn sứ mệnh ấy khi được bảo vệ an toàn. Không thể để những chiến sĩ áo trắng phải đánh đổi tính mạng của mình khi đang cố gắng để giữ lấy sinh mạng cho người khác.
“Tôi đề xuất bổ sung vào Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế- xã hôi năm 2026; Tại Điều 3, mục 3.7. Trang 7, dòng thứ 9 từ dưới lên: Tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế, giám sát, cảnh báo sớm, khống chế kịp thời dịch bệnh; tăng cường thực hiện Chương trình Tiêm chủng mở rộng. Bảo đảm cán bộ, nhân viên y tế được làm việc trong môi trường y tế an toàn: Trường hợp dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở cán bộ, nhân viên y tế khi thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở y tế là hành vi chống người đang thi hành công vụ”, đại biểu Trần Khánh Thu kiến nghị.
“Và một nội dung khác, tôi mong muốn nêu ra mà nhiều cử tri trong, ngoài ngành Y, đề nghị các cơ quan chức năng nghiên cứu công nhận liệt sĩ đối với trường hợp nhân viên y tế hy sinh khi làm nhiệm vụ và thương binh khi nhân viên y tế bị thương. Đây không phải là đề nghị mới nhưng rõ ràng cần điều chỉnh Pháp lệnh Người có công và Nghị định 131/2021 của Chính phủ để tránh thiệt thòi cho nhân viên y tế”, đại biểu Trần Khánh Thu nhấn mạnh.