Tham dự lễ giao quân có đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP HCM, Chủ tịch Hội đồng nghĩa vụ quân sự TP HCM; Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7; Trung tướng Nguyễn Văn Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh TP HCM và 949 thanh niên nhập ngũ.

leftcenterrightdel
Đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP HCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thành phố động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ trong đợt này.

Lễ giao nhận quân được tổ chức tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TP HCM. Tại đây, TP HCM tổ chức giao quân của Quận 10 và các Quận 5, 6, 8, 11, Tân Phú, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Gò Vấp, Bình Tân, huyện Hóc Môn.

Tại lễ giao quân, đồng chí Lê Văn Minh, Bí thư Quận ủy quận 10 đã ghi nhận và biểu dương 187 thanh niên đã nghiêm chỉnh chấp hành lệnh gọi nhập ngũ, đảm bảo quân số và thời gian quy định. Theo ông Minh, mỗi năm quận 10 có hàng trăm thanh niên hăng hái lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ Công an.

leftcenterrightdel
 Xúc động chia tay người thân.

“Được rèn luyện, học tập trong môi trường Quân đội, Công an, nhiều đồng chí đã trưởng thành và trở thành cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong và ngoài Quân đội, Công an”, ông Minh cho biết.

Bí thư Quận ủy quận 10 cho biết thêm, địa phương đã triển khai công tác tuyển quân năm 2024 với sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của cả hệ thống chính trị. Từ đó, thực hiện chặt chẽ quy trình tuyển chọn và giao quân năm 2024, với số lượng 187 thanh niên, trong đó có 160 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 27 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an nhân dân.

leftcenterrightdel
 Thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ.

Cũng tại lễ giao quân, ông Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TP HCM, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự Thành phố cũng tặng hoa, động viên các thanh niên lên đường nhập ngũ trong đợt này. Ông Mãi dặn dò các em giữ gìn sức khỏe, nghiêm túc thực hiện các yêu cầu trong quân ngũ. Đặc biệt, ông nhắn nhủ, nếu có thể, các em hãy gắn bó với môi trường Quân đội.

Được lên đường nhập ngũ lần này, em Nguyễn Vũ Xuân Mai (SN 2001, TP Thủ Đức) cho biết, rất háo hức, chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ mà Tổ quốc giao phó, dù trước đó em rất hồi hộp, lo lắng.

leftcenterrightdel
 Hơn 4.900 thanh niên TP HCM hăng hái lên đường nhập ngũ.

"Em đã rất lo lắng trước ngày lên đường nhập ngũ, nhưng ở giây phút này, em chỉ cảm thấy vinh dự và tự hào khi thực sự được đứng trong hàng ngũ Quân đội. Em tự tin sẽ nỗ lực hết sức, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Em cũng hy vọng những năm tới, sẽ có nhiều công dân nữ khác cũng tham gia nghĩa vụ quân sự", Xuân Mai chia sẻ.

Năm 2024, chỉ tiêu giao quân của TP HCM là 4.906 công dân. Trong đó, 3.956 công dân (3.950 nam, 6 nữ) thực hiện nghĩa vụ quân sự và 950 (949 nam, 1 nữ) công dân thực hiện nghĩa vụ Công an./.

PV