Cụ thể, các quyết định gồm: ông Đỗ Anh Tuấn (SN 1971), Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư được điều động đến nhận công tác và giữ chức vụ Trưởng Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội.

Ông Lê Anh Quân (SN 1967), Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Gia Lâm nhiệm kỳ 2020-2025 được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Nguyễn Phi Thường (SN 1971), Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2018-2023, được tiếp nhận, nhận chức Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

Ông Bùi Duy Cường (SN 1973), Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường được điều động đến nhận công tác tại Huyện ủy Sóc Sơn.

Ông Nguyễn Quốc Khánh (SN 1977), Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội được điều động, đến nhận công tác tại Quận ủy Hoàn Kiếm.

Ông Đinh Hồng Phong (SN 1971), Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Hoàn Kiếm nhiệm kỳ 2020-2025 được tiếp nhận, đến nhận công tác tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở.

leftcenterrightdel
 Ông Trần Sỹ Thanh, Chủ tịch UBND TP Hà Nội trao các quyết định của Ban thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ. 

Trước đó, quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về công tác cán bộ cũng phân công, điều động nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định điều động, phân công đồng chí Bùi Huyền Mai (SN 1975), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025; đến nhận công tác tại quận Thanh Xuân, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Việt Hà (SN 1979), Thành ủy viên, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025; đến nhận công tác tại huyện Gia Lâm, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy Gia Lâm, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Nguyễn Doãn Toản (SN 1971), Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, thôi giữ chức Trưởng Ban Dân vận Thành ủy nhiệm kỳ 2020-2025; đến nhận công tác tại Ban Tuyên giáo Thành ủy, giữ chức vụ Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

Vũ Phương