Ngày 31/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa công bố các Quyết định bổ nhiệm một loạt cán bộ là Giám đốc Sở của tỉnh này. Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi công bố Quyết định bổ nhiệm ông Tạ Công Dũng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ giữ chức vụ Giám đốc Sở Nội vụ; Bổ nhiệm ông Nguyễn Ngọc Thái - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT giữ chức vụ Giám đốc Sở GD-ĐT; Bổ nhiệm ông Hồ Trọng Phương - Phó Giám đốc Sở NN-PTNT giữ chức vụ Giám đốc Sở NN-PTNT.

Điều động và bổ nhiệm ông Trần Thanh Trường - Phó Giám đốc Sở KH-CN giữ chức vụ Giám đốc Sở TT-TT; Điều động ông Tôn Long Hiếu - Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đến nhận nhiệm vụ giữ chức Giám đốc Sở Tư Pháp. Các chức danh được bổ nhiệm nói trên có thời hạn 5 năm kể từ ngày 1/6/2021.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Đặng Văn Minh (đứng thứ 3 từ bên trái) tặng hoa chúc mừng các cán bộ được điều động, bổ nhiệm nhận nhiệm vụ mới. Ảnh: Báo Quảng Ngãi 

Như báo Bảo vệ pháp luật đã đưa tin, trước đó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi - Đặng Văn Minh cũng đã ký hàng loạt quyết định cho nghỉ công tác đối với 4 Giám đốc Sở để chờ đủ tuổi sẽ nghỉ hưu theo quy định. Các Giám đốc Sở nghỉ công tác từ ngày 1/6/2021 gồm: ông Nguyễn Thanh Sơn - Giám đốc Sở TT-TT; ông Đoàn Dụng - Giám đốc Sở Nội vụ; ông Nguyễn Trung Tập - Giám đốc Sở Tư pháp và ông  Đỗ Văn Phu - Giám đốc Sở GD-ĐT.

Các Giám đốc này xin nghỉ công tác là do không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo quy định của Điều 5 Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 9/3/2015 của Chính phủ. Các vị Giám đốc này đều SN 1962, được nghỉ công tác trước tuổi nghỉ hưu 15 tháng. Các Giám đốc Sở nghỉ hưu trước tuổi sẽ được hưởng chế độ, chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, tái bổ nhiệm theo quy định của Chính phủ.

Với việc bổ nhiệm một loạt 5 chức danh Giám đốc Sở nói trên, kể từ ngày 1/6/2021, 5/6 Sở khuyết chức danh người đứng đầu tại Quảng Ngãi đã được kiện toàn chức danh Giám đốc Sở. Hiện chỉ còn Sở TN-MT chưa kiện toàn chức danh Giám đốc vì tỉnh Quảng Ngãi mới bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Trung - Phó Giám đốc làm Quyền Giám đốc sở này.

Xuân Nha