Theo đó, tại kỳ họp thứ 11 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVII đã tiến hành bầu bổ sung chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với hai ông Hoàng Nghĩa Hiếu - Giám đốc Sở NN&PTNT; Bùi Đình Long - Bí thư Huyện ủy Nam Đàn.

Kết quả, ông Hoàng Nghĩa Hiếu được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu 78/78 phiếu và ông Bùi Đình Long được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 với tỷ lệ phiếu bầu 76/78 phiếu.

leftcenterrightdel
 Ông Hoàng Nghĩa Hiếu và ông Bùi Đình Long nhận hoa chúc mừng của lãnh đạo tỉnh Nghệ An.

HĐND tỉnh tiến hành thủ tục miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh đối với ông Đinh Viết Hồng và ông Trần Văn Hùng - Ủy viên UBND tỉnh, nguyên Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh được cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ chế độ hưu trí.

Cũng tại kỳ họp này, HĐND tỉnh tiến hành thủ tục bầu bổ sung chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với ông Nguyễn Ngọc Hà, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh với tỷ lệ phiếu bầu 78/78 phiếu.

Ông Hoàng Nghĩa Hiếu sinh năm 1967, quê quán xã Hưng Lĩnh, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An. Trình độ học vấn: Thạc sỹ Kỹ thuật. Trình độ chuyên môn: Đại học Thủy lợi, ngành máy xây dựng thủy lợi.

Ông Bùi Đình Long sinh năm 1966, quê quán xã Diễn Hoa, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Trình độ học vấn: Tiến sỹ, Bác sỹ chuyên khoa cấp 2. Trình độ chuyên môn: Bác sỹ đa khoa – Đại học Y Thái Bình; chuyên khoa cấp I, cấp II – Đại học Y Hà Nội.

Phước Anh