Theo đó, ông Phan Thanh Sắc được xác định đã thiếu trách nhiệm trong quản lý, lãnh đạo điều hành tại địa phương trên cương vị là Chủ tịch UBND phường An Hòa từ năm 2018-2020. Trong thời gian này, ông Sắc đã buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng phân lô bán nền xây dựng trái phép, không phép phức tạp trên địa bàn. 

leftcenterrightdel
35 căn nhà liền kề xây trái phép. 

Cụ thể, từ đầu năm 2019, ông Đỗ Văn Giang (ngụ tỉnh Bình Dương, chủ đứng tên quyền sử dụng đất) bắt đầu xây dựng trái phép 35 căn nhà liền kề, mỗi căn gồm 1 tầng trệt và 1 tầng lầu, trên diện tích hơn 3.000m2 đất nông nghiệp thuộc thửa đất 393, tờ bản đồ số 28, phường An Hòa.

Ông Giang đã xẻ dọc, xẻ ngang khu đất thành 3 đường hẻm rồi xây hoàn thiện 35 căn nhà vào giữa năm 2019 và kéo điện nước vào, rao bán khoảng 1 tỉ đồng/căn.

Đến ngày 17/6/2019, UBND phường An Hòa mới đến kiểm tra và cho lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính… 1,5 triệu đồng. Từ đó, hàng chục căn nhà xây dựng trái phép tồn tại đến nay. Sau đó, ông Sắc bị tạm đình chỉ công tác để xử lý kỷ luật./.

Nguyễn Lánh