leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao Quyết định của Bộ Chính trị cho đồng chí Nguyễn Văn Thắng. Ảnh: Đỗ Phương.

Ngày 11/10, tại TP Hạ Long, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, thay mặt Bộ Chính trị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã trao Quyết định của Bộ Chính trị về việc đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020 – 2025.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Minh Chính - Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đỗ Phương.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nhấn mạnh: Đồng chí Nguyễn Văn Thắng là cán bộ trẻ, được đào tạo cơ bản, từng kinh qua nhiều vị trí công tác khác nhau. Trong quá trình công tác, đồng chí luôn thể hiện được tinh thần, trách nhiệm, tận tụy, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhận được sự tin tưởng, quý mến, ủng hộ cao.

Với khả năng, nhiệt huyết, sức trẻ, trên cương vị mới tại một địa bàn biên giới miền núi phía Bắc, phên giậu quốc gia, đồng chí Phạm Minh Chính tin tưởng đồng chí Nguyễn Văn Thắng sẽ tiếp tục kế thừa những thành quả, kinh nghiệm, với năng lực, trí tuệ và bản lĩnh chính trị vững vàng sẽ sớm nắm bắt nhiệm vụ công tác mới, cùng tập thể Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên đoàn kết, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Xuân Ký - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đánh giá cao quá trình công tác của đồng chí Nguyễn Văn Thắng. Ảnh:  Đỗ Phương.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, đã bày tỏ cảm ơn đối với sự quan tâm của Bộ Chính trị, của Trung ương đã luôn tạo điều kiện để Quảng Ninh hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh.

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giới thiệu bầu Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhiệm kỳ 2020 – 2025 là vinh dự, tự hào không chỉ của riêng cá nhân đồng chí, mà còn là của toàn bộ Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Quảng Ninh trước sự ghi nhận, đánh giá, tin tưởng của Đảng, Nhà nước vào một Quảng Ninh đổi mới, hội nhập, phát triển ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, vì hạnh phúc của nhân dân.

Qua 2 năm công tác, đồng chí Nguyễn Văn Thắng đã thực sự gắn bó, coi Vùng mỏ Quảng Ninh là quê hương thứ 2. Từ đó, đã không ngừng nỗ lực, quản ngại khó khăn… để có những đóng góp đáng kể cho sự phát triển của tỉnh. Trong vai trò Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí cùng tập thể Thường trực, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy bám sát các định hướng của trung ương, luôn nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, trăn trở, suy nghĩ, tìm tòi đổi mới sáng tạo, thể hiện rõ tinh thần chủ động tích cực, dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy bày tỏ lòng tin tưởng ở cương vị mới, trong môi trường mới, đồng chí Nguyễn Văn Thắng sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, xứng đáng với niềm tin của Bộ Chính trị và mong đợi của Đảng bộ, nhân dân tỉnh Điện Biên cũng như tỉnh Quảng Ninh.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng phát biểu tại Hội nghị. 

Phát biểu sau khi nhận quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Văn Thắng khẳng định, những kinh nghiệm, bài học công tác tại Quảng Ninh sẽ tiếp tục là hành trang để ông tiếp tục cố gắng hoàn thành nhiệm vụ mới tại tỉnh Điện Biên. Ông tin tưởng Quảng Ninh sẽ thực hiện thành công các nội dung Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra và tiếp tục phát triển hơn nữa.

Bày tỏ cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Bộ Chính trị đã phân công thực hiện nhiệm vụ mới tại Đảng bộ tỉnh Điện Biên, đồng chí nhận thức đây vừa là vinh dự vừa là thử thách lớn, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ Trung ương và tỉnh Điện Biên giúp đỡ, sẻ chia mọi mặt để làm tốt nhiệm vụ được giao.

 

Hoàng Hưng