leftcenterrightdel
 Thượng tướng Vũ Hải Sản tặng hoa chúc mừng Đại tá Phương Kim Minh và Đại tá Đỗ Mạnh Khảm. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân.

Ngày 15/2, tại Quảng Ninh, Tổng Công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng) tổ chức Hội nghị bàn giao chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc. Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Phương Kim Minh, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc được nghỉ hưu theo chế độ từ ngày 1/1/2023; Đại tá Đỗ Mạnh Khảm, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc giữ chức vụ Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đông Bắc.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu chỉ đạo hội nghị bàn giao. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, Đại tá Đỗ Mạnh Khảm tiếp tục bám sát cơ sở, đoàn kết cùng Đảng ủy, chỉ huy Tổng Công ty lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành viên nỗ lực, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh; yêu cầu Tổng Công ty Đông Bắc quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên tâm huyết, trách nhiệm, tạo ra mối quan hệ mật thiết, chặt chẽ trong hệ thống chỉ huy các cấp, góp phần duy trì hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Tổng Công ty. Đồng thời, quan tâm chăm lo xây dựng các tổ chức đảng, quần chúng phát triển vững mạnh; làm tốt công tác dân vận chính sách, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; nâng cao thu nhập, đời sống cho cán bộ, nhân viên, người lao động...

leftcenterrightdel
 Đại tá Đỗ Mạnh Khảm phát biểu tại hội nghị bàn giao. Ảnh: Báo Quân đội nhân dân.

Phát biểu trên cương vị mới, Đại tá Đỗ Mạnh Khảm gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, các cơ quan của Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy và chỉ huy Tổng công ty Đông Bắc đã tin tưởng, tín nhiệm phân công giữ cương vị Tổng Giám đốc.

Tân Tổng Giám đốc Tổng công ty Đông Bắc cho biết, sẽ cùng tập thể Đảng ủy, chỉ huy Tổng công ty tiếp tục bám sát định hướng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì Tổng công ty phát triển ổn định, bền vững. Đồng thời, bày tỏ mong muốn, thời gian tới, thủ trưởng các cấp và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm, theo dõi, tạo điều kiện, giúp đỡ Tổng công ty Đông Bắc về mọi mặt, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để đảm bảo sự phát triển ổn định của Tổng công ty Đông Bắc.

Khánh An - Trúc Quyên