(BVPL) - Ngày 9/10/2012, Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSNDTC đã tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2012-2017. Đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSNDTC dự và chỉ đạo Đại hội.

 

Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC và đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm. Phó Viện trưởng VKSNDTC.
Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam tặng Kỷ niệm chương cho đồng chí Hoàng Nghĩa Mai, Phó Viện trưởng Thường trực VKSNDTC và đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSNDTC.


Tham dự Đại hội có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC: Trần Phước Tới, Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Nguyễn Hải Phong; đồng chí Dương Thanh Biểu, nguyên Phó Viện trưởng VKSNDTC; đồng chí Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; Đại tá Lưu Văn Hợp, Phó Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đại diện Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh Tập đoàn Mai Linh, Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; đại diện Lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các tổ chức đoàn thể VKSNDTC cùng toàn thể hội viên Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSNDTC.

Theo đánh giá tại Báo cáo Tổng kết công tác nhiệm kỳ 2007-2012, Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSNDTC đã thể hiện được vai trò, trách nhiệm, đoàn kết cùng toàn thể hội viên khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức và đạt được kết quả trên các mặt công tác như: chính trị tư tưởng, vận động hội viên thực hiện nhiệm vụ chính trị cơ quan; công tác giáo dục truyền thống của Hội; công tác phối hợp hoạt động với các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan; tham gia hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế. Mặc dù còn có những khó khăn nhất định, song Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSNDTC đã thể hiện tốt vị trí, vai trò của mình; triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả, hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực cùng cơ quan VKSNDTC và ngành KSND hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Công tác xây dựng Hội có bước phát triển mới cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức... Nhiệm kỳ 2007-2012, có nhiều hội viên được tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng, danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc, Kỷ niệm chương Cựu chiến binh Việt Nam, Bằng khen của Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Bằng khen của Viện trưởng VKSNDTC.

Đại hội đã tiến hành thảo luận, đánh giá những kết quả đạt được; phân tích, làm rõ nguyên nhân của những tồn tại, khuyết điểm, đồng thời nêu lên những bài học kinh nghiệm, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của Hội trong nhiệm kỳ mới. Đại hội cũng thông qua Điều lệ Hội, Báo cáo tổng kết của Hội Cựu chiến binh Việt Nam; tiến hành bầu Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSNDTC nhiệm kỳ 2012-2017 gồm 9 đồng chí: Nguyễn Hải Phong, Nguyễn Văn Ý, Đặng Thị Mai Hương, Trương Minh Mạnh, Nguyễn Văn Nhưng, Nguyễn Quốc Huy, Đỗ Văn Kha, Bùi Xuân Ngọc và Nguyễn Đăng Quang. Đại hội đã tiến hành bầu đại biểu dự Đại hội cấp trên và thông qua Nghị quyết Đại hội.  

Phát biểu tại Đại hội, Trung tướng Phùng Khắc Đăng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam và đồng chí Nguyễn Thị Thủy Khiêm, Phó Viện trưởng VKSNDTC đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSNDTC đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời mong rằng các hội viên Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSNDTC tiếp tục đoàn kết, giữ vững và phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; góp phần tích cực cùng ngành KSND và Hội Cựu chiến binh Việt Nam hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, phấn đấu thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước.

Thay mặt Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSNDTC, nhiệm kỳ 2012-2017, đồng chí Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng VKSNDTC nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ tới, Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh cơ quan VKSNDTC sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên các mặt công tác, góp phần xây dựng Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với 8 chữ vàng mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng trao tặng: “Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”.

 

Tin và ảnh: Văn Tình

.