Trong năm 2018, tập thể lãnh đạo, cán bộ Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án trật tự xã hội (Vụ 2), VKSND tối cao luôn đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp được nâng lên. 100% tổng số tố giác, tin báo về tội phạm phân công Kiểm sát viên thực hành quyền công tố và kiểm sát giải quyết đúng theo quy định của pháp luật. Các chỉ tiêu nghiệp vụ được giao đã bám sát từng bước hoàn thành đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Vụ 2   
leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trao Cờ đơn vị thi đua xuất sắc ngành KSND cho Vụ 2  

Các quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra được xem xét phê chuẩn, đảm bảo có căn cứ, đúng quy định của pháp luật; 100% các các vụ án thụ lý đều có yêu cầu điều tra kịp thời, chất lượng; không có trường hợp nào quá hạn điều tra, quá thời hạn tạm giữ, tạm giam; 100% trường hợp truy tố đúng tội danh; không có trường hợp nào truy tố sau Tòa án tuyên không phạm tội; không có trường hợp nào phê chuẩn bắt khẩn cấp, gia hạn tạm giữ sau đó chuyển xử lý hành chính hoặc trả tự do vì bị can không thực hiện hành vi phạm tội…

Bên cạnh đó, công tác hướng dẫn, chỉ đạo Viện kiểm sát địa phương đối với các vụ án phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm được Vụ 2 chú trọng quan tâm, đảm bảo giải quyết đúng quy định của pháp luật, chống oan sai, bỏ lọt tội phạm, không để kéo dài, khiếu kiện vượt cấp, như: Vụ án Vi phạm các quy định về khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất, pha chế, cấp phát, bán thuốc hoặc dịch vụ y tế khác làm 8 bệnh nhân tử vong xảy ra ở tỉnh Hòa Bình; vụ án hoa hậu Trương Hồ Phương Nga lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra ở TP. Hồ Chí Minh; vụ án Tổ chức đánh bạc, đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền, đưa hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ở tỉnh Phú Thọ; vụ án Hữu Bê, 58 tuổi dâm ô trẻ em đối với bé gái 13 tuổi phải tự tử và vụ án Nguyễn Minh Năng hiếp dâm trẻ em xảy ra tại tỉnh Cà Mau…

leftcenterrightdel
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo  

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Vụ 2, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu tập thể lãnh đạo, công chức Vụ 2 quán triệt, thực hiện nghiêm, hiệu quả Chỉ thị công tác của ngành KSND, Kế hoạch công tác trọng tâm của VKSND tối cao cũng chủ trương của ngành Kiểm sát đó là: “Đoàn kết, đổi mới - Chất lượng, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”.

Bên cạnh đó, Vụ 2 cần tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống oan sai, bỏ lọt tội phạm; tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo Viện kiểm sát địa phương đối với án hình sự về trật tự xã hội, đặc biệt là án liên quan đến tội phạm xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người; xâm phạm sở hữu; xâm phạm an toàn, trật tự công cộng; tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; đồng thời, tăng cường kỷ cương, kỷ luật nghiệp vụ, công vụ, đề cao tinh thần, trách nhiệm của người đứng đầu, của Kiểm sát viên trong thực thi nhiệm vụ được giao.

Năm 2019, Vụ 2 xác định nhiệm vụ trọng tâm công tác của đơn vị là: “Đổi mới việc phân công quản lý, đào tạo cán bộ tại chỗ, nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ về bản lĩnh chính trị, nghề nghiệp; năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; ý thức tổ chức kỷ luật; tinh thần trách nhiệm để đạt hiệu quả công tác cao nhất. Tăng cường công tác kiểm tra và hướng dẫn, chỉ đạo VKSND địa phương, nhằm giải quyết dứt điểm, kịp thời các vụ việc, vụ án phức tạp, kéo dài, có nhiều vướng mắc, dư luận xã hội quan tâm, để chống oan, chống lọt tội phạm, đặc biệt là tội phạm xâm hại tình dục trẻ em; tội phạm có tính chất xã hội đen”.

 

Đắc Thái