Chiều ngày 14/1 tại Hà Nội, dưới sự tham dự và chỉ đạo của đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao, Vụ Tổ chức cán bộ (Vụ 15), VKSND tối cao tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và triển khai công tác năm 2019.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Vụ 15

Theo báo cáo của Vụ 15, VKSND tối cao, năm 2018 đơn vị đã tham mưu Ban cán sự đảng VKSND tối cao thực hiện quy trình, thủ tục, hồ sơ đề nghị bổ nhiệm 2 Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đề nghị Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương kiện toàn chức danh Phó Bí thư Ban cán sự đảng và chỉ định Ủy viên Ban cán sự đảng VKSND tối cao.

Thực hiện quy trình và lập hồ sơ đề nghị Ban Tổ chức Trung ương duyệt bổ sung quy hoạch chức danh Phó Viện trưởng VKSND tối cao giai đoạn 2016-2021; thực hiện quy trình, thủ tục và lập hồ sơ nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng quy định.

Bên cạnh đó, trong năm qua, Vụ 15 đã tham mưu Ban cán sự đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội kiện toàn Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên VKSND tối cao; quyết định phân bổ biên chế cho các đơn vị, VKSND các cấp trong ngành KSND; quyết định giao bổ sung nhiệm vụ quyền hạn cho Thanh tra VKSND tối cao; thành lập, sáp nhập một số đơn vị cấp phòng, cấp huyện thuộc VKSND cấp tỉnh nhằm tinh gọn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả công tác.

leftcenterrightdel
Vụ trưởng Vụ 15 Phan Văn Tâm phát biểu 

Mặt khác, Vụ cũng đã tham mưu giúp lãnh đạo Viện quyết định điều động, chuyển công tác đối với 197 người, trong đó có 1 trường hợp về làm Viện trưởng VKSND tỉnh Bắc Ninh; biệt phái 15 Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp tại VKSND tối cao, VKSND cấp cao về thực tế tại VKSND TP. Hà Nội. Đồng thời tiếp tục tham mưu cho Viện trưởng ra quyết định biệt phái đối với các Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên sơ cấp tại VKSND tối cao đi thực hiện nhiệm vụ của Kiểm sát viên theo quy định.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tối cao ghi nhận những kết quả mà Vụ 15 đạt được trên các mặt công tác, như: Việc tham mưu, giúp việc của Văn phòng Ban cán sự đảng; công tác kiện toàn tổ chức bộ máy; công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, biệt phái, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại; công tác tuyển dụng, chuyển ngạch, chính sách cán bộ; việc tinh giản biên chế, theo dõi kỷ luật cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ cũng như công tác quản lý đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức…

Đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí khẳng định, nhìn chung trong năm 2018, Vụ 15, VKSND tối cao đã tham mưu và cơ bản hoàn thành các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức cán bộ đã đề ra.

Đơn vị đã tích cực, chủ động đổi mới công tác tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng đảng, xây dựng ngành. Vụ 15 đã tham mưu quyết liệt trong việc đổi mới thi tuyển, nhất là đổi mới thi tuyển các chức danh tư pháp năm 2018; đồng thời, đơn vị đã hoàn thành các đề án, đề tài quan trọng liên quan đến tổ chức, biên chế của VKSND.

leftcenterrightdel
 Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát biểu chỉ đạo

Về những phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2019 và thời gian tới, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đề nghị Vụ Tổ chức cán bộ cần bám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị công tác của Ngành năm 2019, Chương trình công tác trọng tâm của cơ quan VKSND tối cao.

Bên cạnh đó, đơn vị cần tiếp tục tham mưu, giúp việc Ban cán sự đảng xây dựng, triển khai thực hiện các nghị quyết, chương trình, kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện trong toàn ngành; tiếp tục hoàn thành sửa đổi, xây dựng các quy chế, quy định của Ngành liên quan đến công tác tổ chức cán bộ phù hợp với tình hình thực tiễn hiện nay.

Mặt khác, đơn vị tiếp tục tổ chức thi tuyển các chức danh tư pháp năm 2019; đồng thời, hoàn thiện các đề án như Vị trí việc làm trong Ngành, đề án Tổ chức biên chế của Ngành trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Liên quan đến dự thảo Hướng dẫn thực hiện công tác tổ chức cán bộ năm 2019, đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đề nghị cần rà soát lại kỹ lưỡng, giữ lại những nội dung còn phù hợp, vẫn còn hiệu quả tích cực; những nội dung mới được bổ sung phải phù hợp và phải được thực hiện từng bước, có lộ trình và phải trình Ban cán sự đảng VKSND tối cao cho ý kiến.

Theo đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí, để công tác tổ chức cán bộ của Ngành đạt hiệu quả, chất lượng hơn trong thời gian tới thì đội ngũ cán bộ, công chức của Vụ 15 cần lưu ý đến phương châm của ngành năm 2019 đó là: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”.

“Bên cạnh năng lực, bản lĩnh, kiến thức và kinh nghiệm thì người làm công tác tổ chức cán bộ phải là người công bằng, khách quan, trách nhiệm với công việc và biết thương cán bộ của mình. Đổi mới nhưng phải có tính kế thừa và sự ổn định” - đồng chí Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí khẳng định.

Theo Vụ 15 cho biết, năm 2019, Vụ sẽ tham mưu Ban cán sự đảng VKSND tối cao ban hành Nghị quyết về phát triển Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; phối hợp với Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội xây dựng kế hoạch tuyển sinh Đại học Kiểm sát khóa 7 năm 2019 với chỉ tiêu phù hợp, nhằm định hướng cho việc tuyển dụng của Ngành trong những năm tiếp theo.

 


V.T