Ngày 9/11 hằng năm là Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được tổ chức nhằm tôn vinh Hiến pháp và pháp luật, đề cao giá trị của Hiến pháp và pháp luật trong nhà nước pháp quyền, giáo dục ý thức thượng tôn pháp luật cho mọi người trong xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của VKSQS Quân khu 2 và Quân khu 4 về việc triển khai kế hoạch tổ chức ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2022, VKSQS khu vực 23 và VKSQS khu vực 41 đã tổ chức quán triệt, phổ biến về mục đích, yêu cầu, chủ đề và nội dung hoạt động Ngày pháp luật Việt Nam cho toàn thể cán bộ, nhân viên trong cơ quan, nhằm nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và quy chế Ngành kiểm sát.

leftcenterrightdel
  VKSQS khu vực 23 tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tại Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn 741.

Hai đơn vị đã đẩy mạnh chất lượng trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra, truy tố, xét xử, phát huy vai trò của lãnh đạo viện trong công tác chỉ đạo giải quyết vụ án, vụ việc, vai trò của Kiểm sát viên, cán bộ kiểm sát trong việc tham mưu, đề xuất, đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ trong đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm trên địa bàn, không để oan, sai bỏ lọt tội phạm, người phạm tội. Bên cạnh đó, lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, Kiểm sát viên chủ động tích cực trong công tác nghiên cứu xây dựng các tin, bài viết, trao đổi liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ, các giải pháp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật.

Tại Điện Biên, ngày 7/11/2022, VKSQS khu vực 23 đã phối hợp với Trung đoàn 741, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Điện Biên tiến hành tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tại Tiểu đoàn Bộ binh 1.

leftcenterrightdel
 Kiểm sát viên VKSQS khu vực 23 trao đổi với các chiến sĩ sau buổi lên lớp.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ, chiến sĩ đã được nghe Kiểm sát viên VKSQS khu vực 23 giới thiệu các nội dung về “Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trong 9 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn Quân khu 2”, “Một số quy định về Luật giao thông đường bộ và văn bản hướng dẫn”, “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quốc phòng, cơ yếu”, đồng thời giới thiệu chuyên đề về “Hệ thống Viện kiểm sát quân sự trong Quân đội nhân dân Việt Nam”, nhằm giúp cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị nắm được vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, hệ thống tổ chức các VKSQS trong Quân đội.

Thông qua các chuyên đề đã giới thiệu, Kiểm sát viên đã phân tích, đánh giá, nhấn mạnh, làm rõ một số nội dung trong việc nhận diện và biện pháp đấu tranh, phòng, chống tội phạm, vi phạm kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ của đơn vị, giải pháp trong việc nâng cao chất lượng xây dựng môi trường pháp luật, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị.

leftcenterrightdel
 Báo cáo viên VKSQS khu vực 23 Quân khu 2 tại buổi tuyên truyền.

VKSQS khu vực 41, Quân khu 4 với chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp trong quân đội đảm nhiệm trên địa bàn 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An. Việc thực hiện hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần thực hiện tốt chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần tích cực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị; trang bị cho cán bộ, chiến sĩ kiến thức cơ bản về pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Thông qua đó, các văn bản pháp luật được quán triệt sâu sắc, đi vào cuộc sống và mọi hoạt động của bộ đội; văn hóa pháp luật trở thành nếp sống đẹp trong các cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
 Phối hợp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại Trung đoàn 764, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng đó lãnh đạo Viện kiểm sát quân sự khu vực 41, Quân khu 4 luôn quan tâm sâu sát công tác phổ biến giáo dục pháp luật, coi đó là việc làm thường xuyên, thực hiện tốt công tác này bằng nhiều nội dung, hình thức, biện pháp phong phú, thiết thực. Các nội dung phổ biến, tuyên truyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu thực tiễn của các cơ quan, đơn vị và đặc thù đối tượng cần phổ biến, giáo dục pháp luật.

leftcenterrightdel
 Báo cáo viên Trần Quang Hùng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại Bộ CHQS tỉnh Nghệ An.

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2022, VKSQS khu vực 41 đã xây dựng kế hoạch, phối hợp, phổ biến tuyên truyền pháp luật cho các đơn vị trên địa bàn tỉnh Nghệ An do Lãnh đạo Viện trực tiếp lên lớp, thực hiện với các nội dung chuyên đề: “Tình hình vi phạm kỷ luật, pháp luật và tội phạm hình sự có liên quan đến quân đội, nguyên nhân và giải pháp phòng ngừa”; “Một số loại tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông và các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn” tại Trung đoàn 764, Ban chỉ huy quân sự huyện Nghĩa Đàn, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An.

Có thể nói, Ngày pháp luật Việt Nam đã thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị - pháp lý sâu rộng cho cán bộ, Kiểm sát viên toàn ngành, là sự kiện chính trị, pháp lý có ỹ nghĩa nhân văn, ý nghĩa xã hội sâu sắc, nâng cao nhận thức của cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, góp phần thắng lợi vào mục tiêu xây dựng Nhà nước pháp quyền của Đảng và Nhà nước ta

Lường Văn Thái - Nguyễn Thị Hà