Tại phiên toà, các bạn sinh viên Khoa Lý luận chính trị, Luật và Quản lý Nhà nước trường Đại học Quy Nhơn đã thể hiện một cách chân thực và sinh động vai trò của người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng. Không chỉ giúp người xem nắm rõ được quy trình tố tụng của một vụ án hình sự nói chung mà còn truyền đạt được thông điệp ý nghĩa, cảnh tỉnh các bạn trẻ phải có lối sống và ứng xử chuẩn mực theo quy định của pháp luật, không vì một phút bồng bột, nông cạn của tuổi trẻ mà đánh mất hạnh phúc và tương lai của mình thông qua vụ án “Cố ý gây thương tích”.

leftcenterrightdel
Kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ tại phiên toà. 

Việc phối hợp tổ chức “Phiên toà giả định” giữa VKSND thành phố Quy Nhơn và Khoa Lý luận chính trị, Luật và Quản lý Nhà nước trường Đại học Quy Nhơn có ý nghĩa quan trọng, là hoạt động thiết thực và hiệu quả để vừa thể hiện trách nhiệm cộng đồng, nâng cao vai trò, vị trí, hình ảnh của Ngành Kiểm sát nhân dân nói chung và VKSND thành phố Quy Nhơn trong nhận thức của mọi người; đồng thời cũng là cơ hội để sinh viên khoa Lý luận chính trị, Luật và Quản lý Nhà nước tiếp cận với hoạt động tố tụng trên thực tiễn, hiểu sâu hơn về những quy định pháp luật tố tụng hình sự, từ đó giúp các em có được hình dung rõ ràng và đầy đủ hơn về cách thức vận hành và áp dụng pháp luật, không còn bỡ ngỡ khi bước chân vào hoạt động công tác pháp luật trong thực tế cuộc sống.

Bên cạnh việc thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, trong những năm qua, VKSND thành phố Quy Nhơn còn là đơn vị thực hiện tốt việc đào tạo, bồi dưỡng kĩ năng nghiệp vụ cho cán bộ trẻ cũng như kỹ năng thực hành pháp luật cho sinh viên ngành Luật, là điểm đến và môi trường thuận lợi để các em sinh viên của Khoa Lý luận chính trị - Luật và Quản lý nhà nước trường Đại học Quy Nhơn nói riêng và sinh viên ngành Luật trong cả nước nói chung được có cơ hội và điều kiện tham gia thực tập về công tác pháp luật.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh phiên toà. 

Phát biểu tại chương trình, PGS.TS Nguyễn Đình Hiền – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Quy Nhơn đã ghi nhận và cảm ơn sự phối hợp của các cơ quan tư pháp tỉnh Bình Định, đặc biệt là VKSND tỉnh Bình Định và VKSND thành phố Quy Nhơn trong công tác phối hợp, tuyên truyền, giáo dục pháp luật, đào tạo kiến thức thực tiễn về pháp luật cho sinh viên của trường và mong muốn trong thời gian đến giữa Trường và VKSND hai cấp tỉnh Bình Định tiếp tục phối hợp thường xuyên, thực chất trong công tác này nhằm nâng cao chất lượng đào tạo kiến thức pháp luật cho sinh viên trường Đại học Quy Nhơn đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, nhất là công cuộc cải cách tư pháp hiện nay.

Mỹ Hạnh