Tham dự buổi Lễ có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao: Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, đồng chí Nguyễn Hải Trâm, đồng chí Nguyễn Quang Dũng; đại diện lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội; tập thể lãnh đạo VKSND Thành phố Hà Nội; trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc VKSND Thành phố và Viện trưởng VKSND các quận, huyện thuộc VKSND Thành phố Hà Nội.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Lễ phát động.

Phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” của VKSND Thành phố Hà Nội, lãnh đạo VKSND Thành phố Hà Nội cho biết, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”, VKSND Thành phố xác định việc trồng cây xanh là một trong những việc làm quan trọng, góp phần phát triển môi trường bền vững.

Cùng với đó, trụ sở VKSND Thành phố Hà Nội vừa được đưa vào vận hành, sử dụng với tổng diện tích 25.000m2; trong đó, khuôn viên cây xanh và thảm cỏ có diện tích trên 20.000m2. Do đó, việc trồng cây xanh có ý nghĩa quan trọng trong việc tạo và giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, hạn chế khói bụi, tiếng ồn.

Theo lãnh đạo VKSND Thành phố Hà Nội, trong không khí phấn khởi đầu xuân Nhâm Dần 2022, những cây xanh được trồng tại trụ sở sẽ là khởi đầu tốt đẹp cho phong trào trồng cây xanh trong toàn ngành Kiểm sát Hà Nội, góp phần xây dựng Thủ đô phát triển toàn diện, bền vững.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại Lễ phát động.

Phát biểu tại Lễ phát động, đồng chí Nguyễn Duy Giảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, phong trào Tết trồng cây là một trong những hoạt động thường niên, có ý nghĩa được thực hiện trong cả nước mỗi dịp Tết đến, xuân về nhằm hưởng ứng lời kêu gọi “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Duy Giảng đề nghị lãnh đạo VKSND Thành phố Hà Nội tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa phong trào Tết trồng cây đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động Viện kiểm sát hai cấp Thành phố Hà Nội, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, tránh phô trương, hình thức. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng Thủ đô “Xanh - Sạch - Đẹp”.

Sau Lễ phát động, lãnh đạo VKSND tối cao, VKSND cấp cao tại Hà Nội và VKSND Thành phố Hà Nội đã tiến hành trồng cây xanh tại khuôn viên Trụ sở VKSND Thành  phố Hà Nội.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo VKSND tối cao cùng các đại biểu trồng cây xanh tại khuôn viên Trụ sở VKSND Thành  phố Hà Nội.

P.V