Đoàn do đồng chí Trần Hữu Thanh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Công đoàn VKSND tối cao và đồng chí Nguyễn Kim Sáu, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát thi hành án dân sự (Vụ 11) VKSND tối cao đại diện cơ quan VKSND tối cao trao tiền ủng hộ. 

Thực hiện cuộc vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tiếp tục tham gia ủng hộ 1 ngày lương để phòng, chống dịch COVID-19 do Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và Công đoàn Viên chức Việt Nam phát động, được sự đồng ý của Ban cán sự đảng, Đảng ủy, lãnh đạo VKSND tối cao, Công đoàn VKSND tối cao đã phát động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động quyên góp ủng hộ mỗi người 1 ngày lương để phòng, chống dịch COVID-19.

leftcenterrightdel
 Đại diện Cơ quan VKSND tối cao trao tiền ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tổng số tiền quyên góp là hơn 300 triệu đồng. Trong đó, ủng hộ cho công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 gửi về Công đoàn Viên chức Việt Nam số tiền 100 triệu đồng và ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19 gửi về Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam số tiền 200 triệu đồng.

Tại buổi tiếp nhận ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19, đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhấn mạnh, với truyền thống cách mạng, tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của dân tộc, rất nhiều bộ, ban, ngành cơ quan Trung ương và địa phương; các doanh nghiệp, doanh nhân, các nhà hảo tâm đã quan tâm, chia sẻ, ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng cảm ơn sự đóng góp của VKSND tối cao cũng như các cơ quan, ban ngành, các tổ chức và cá nhân trên cả nước. Đây là việc làm thể hiện tình cảm, tinh thần trách nhiệm cao vì cộng đồng, cùng cả nước tập trung phòng, chống dịch bệnh COVID-19, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống và sức khỏe nhân dân.

leftcenterrightdel
 Đại diện Cơ quan VKSND tối cao trao tiền ủng hộ cho Công đoàn Viên chức Việt Nam.

Trước đó, Công đoàn VKSND tối cao đã trao số tiền 100 triệu đồng cho Công đoàn Viên chức Việt Nam. Số tiền này sẽ được chuyển đến các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 để góp phần kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, an toàn tính mạng của nhân dân.

PV-TL