Tham dự hội nghị có đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao; đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam; đồng chí Đỗ Việt Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cùng hơn 300 đại biểu là CBCCVCNLĐ Cơ quan VKSND tối cao tham dự hội nghị.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị. 

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị Đại biểu CBCCVCNLĐ và kết quả công tác năm 2019 của Cơ quan VKSND tối cao thể hiện, trong năm qua, Thủ trưởng Cơ quan VKSND tối cao đã chỉ đạo đổi mới công tác tổ chức cán bộ; thực hiện nghiêm việc tinh gọn tổ chức, bộ máy, tinh giản biên chế và luân chuyển, biệt phái cán bộ. Đề cao vai trò, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với chất lượng và hiệu quả các mặt công tác; đổi mới, nâng hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, tăng cường kỷ cương, kỷ luật, trách nhiệm công vụ; tổng hợp, phổ biến những cách làm hay, biện pháp thiết thực, hiệu quả trong công tác nghiệp vụ trong toàn Ngành.

Chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp thiết thực nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế năm 2018 và thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chống oan, sai, chống bỏ lọt tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp.

Kết quả thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Công đoàn cho thấy, Ban Chấp hành Công đoàn VKSND tối cao đã chủ động phối hợp với Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc và các tổ chức đoàn thể thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động CBCCVCNLĐ tích cực tham gia học tập các nghị quyết của Đảng; nghiên cứu tìm hiểu những quy định mới của luật.

Kịp thời chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; tổ chức hơn 500 lượt thăm hỏi; trợ cấp đột xuất cho 6 đoàn viên với số tiền 90 triệu đồng. Phối hợp với Đoàn Thanh niên phát động CCVCNLĐ quyên góp ủng hộ hơn 200 triệu đồng cho 4 đoàn viên bị bệnh hiểm nghèo; phối hợp với Văn phòng nâng cao chất lượng bếp ăn tập thể và tổ chức khám sức khỏe cho hơn 600 đoàn viên. Phát động nhiều phong trào thi đua, nhiều hoạt động từ thiện ủng hộ, giúp đỡ về vật chất, tinh thần cho đồng bào vùng bị thiệt hại do cơn bão số 3 gây ra. Các phong trào thể thao tiếp tục thu được những kết quả tích cực.

leftcenterrightdel
 Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị. 
leftcenterrightdel

Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao đã quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2019; tăng cường công tác hướng dẫn, chỉ đạo; tổ chức nhiều hội nghị tập huấn, hướng dẫn chuyên sâu về chuyên môn, nghiệp vụ; trả lời hơn 170 báo cáo thỉnh thị; tổng hợp ban hành nhiều thông báo rút kinh nghiệm;... Theo đó, chất lượng các khâu công tác nghiệp vụ của toàn Ngành tiếp tục chuyển biến tích cực, đều đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo yêu cầu của Quốc hội.

Năm 2019, Công đoàn Cơ quan đã phát động nhiều phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị và các ngày lễ lớn của đất nước gắn với phong trào thi đua của Ngành. Kết quả, các đơn vị thuộc VKSND tối cao đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; nhiều cá nhân, đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng thưởng các danh hiệu cao quý, điển hình là: 10 đơn vị cấp vụ được tặng “Cờ thi đua của Chính phủ”; 16 đơn vị cấp vụ được tặng “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”; 23 đơn vị cấp phòng được tặng “Cờ thi đua dẫn đầu Khối ngành Kiểm sát nhân dân”; 23 cá nhân được nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân”; 115 cá nhân được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”...

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã được nghe báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân Cơ quan VKSND tối cao năm 2019 và tổng hợp, giải trình các ý kiến của CBCCVCNLĐ đối với Thủ trưởng Cơ quan VKSND tối cao.

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả toàn diện, nổi bật mà Công đoàn Cơ quan VKSND tối cao và toàn thể Đoàn viên công đoàn Viện đạt được trong năm 2019. 

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu. 

Đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng đề nghị, trên cơ sở Nghị quyết hội nghị hôm nay và kết quả bầu Ban Thanh tra nhân dân, Công đoàn VKSND tối cao cần sớm cụ thể hóa Nghị quyết hội nghị gắn với chủ đề của Công đoàn Viên chức Việt Nam, đó là: “Nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở”. Đồng thời, Công đoàn cần xây dựng kế hoạch phát động thi đua thiết thực, hiệu quả, bám sát vào nhiệm vụ chính trị của Cơ quan, đơn vị.

Phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan VKSND tối cao đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu để hội nghị được diễn ra theo đúng kế hoạch, đạt yêu cầu đề ra.

Điểm lại những kết quả tích cực, nổi bật mà Cơ quan VKSND tối cao đạt được trong năm 2019, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao khẳng định, những kết quả này đã tạo tiền đề cho sự phát triển vững chắc của ngành KSND trong năm 2020 và thời gian tới.

Nhất trí với các nội dung được đề cập trong dự thảo Nghị quyết Hội nghị Đại biểu CBCCVCNLĐ Cơ quan VKSND tối cao năm 2020, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao cũng đã đề cập đến một số nội dung đề nghị toàn thể CBCCVCNLĐ Cơ quan VKSND tối cao lưu ý, triển khai thực hiện như: Bám sát Chỉ thị công tác của Ngành, các nhiệm vụ trong Kế hoạch công tác trọng tâm của Cơ quan VKSND tối cao cũng như những chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí thư tại Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của Ngành KSND.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo và kết luận hội nghị. 

Bên cạnh đó, VKSND tối cao tiếp tục thực hiện, hoàn thành đạt và vượt 11 chỉ tiêu, nhiệm vụ của VKSND trong Nghị quyết số 96/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống oan, sai, bỏ lọt tội phạm; nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thực hành quyền công tố, giải quyết các vụ án kinh tế, tham nhũng đồng thời đẩy mạnh việc áp dụng các biện pháp nhằm thu hồi triệt để tài sản thiệt hại, tài sản tham nhũng.

Mặt khác, tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị của Viện trưởng về đổi mới công tác tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự; phát huy vai trò, trách nhiệm của Viện kiểm sát trong kiểm sát việc giải quyết các vụ việc dân sự, vụ án hành chính, nâng cao số lượng, chất lượng kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm; đổi mới công tác thanh tra, kiểm tra, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực tham nhũng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng chống tội phạm; tiếp tục xác định công tác cán bộ là đột phá và thực hiện việc công bố tài liệu, chứng cứ bằng hình ảnh tại phiên tòa trong toàn Ngành.

Ngoài ra, VKSND tối cao cần chủ động tham mưu giải quyết dứt điểm các đơn khiếu nại, tố cáo, phục vụ hiệu quả công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp; Công đoàn VKSND tối cao cần tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần của CBCCVCNLĐ; thực hiện nghiêm túc Quy chế dân chủ ở cơ sở; đồng thời toàn thể CBCCVCNLĐ cần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời phát động, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành KSND…

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thanh tra nhân dân gồm 9 đồng chí, đồng thời, tiến hành biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị Đại biểu CBCCVCNLĐ Cơ quan VKSND tối cao năm 2020.

Đắc Thái