Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và trực tuyến tại 42 điểm cầu với sự tham gia của hơn 3.200 đảng viên.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu trung tâm. (Ảnh: TTXVN)

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trình bày nội dung quán triệt, triển khai Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, ngay sau khi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 được thông qua, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Đảng ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng; thực hiện toàn diện, đồng bộ các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong; tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức đảng, nâng cao chất lượng đảng viên; tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ và tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kiên quyết, kiên trì đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh…

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Long Hải, Uỷ viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ các cơ quan Đảng Trung ương quán triệt Nghị quyết tại Hội nghị. (Ảnh: TTXVN)

Để thực hiện thành công Nghị quyết, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương xác định thực hiện tốt 3 đột phá.

Cụ thể là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy và hành động, nâng tầm công tác tham mưu chiến lược của các cơ quan Đảng Trung ương. Tập trung nâng cao chất lượng công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; tham mưu xây dựng, ban hành các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng đúng tầm quyết sách chiến lược, bảo đảm tính hành động và khả thi cao; lãnh đạo đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ tham mưu cấp chiến lược, chuyên gia đầu ngành đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ phát triển mới.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, tác phong, lề lối làm việc bảo đảm khoa học, chuyên nghiệp, hiệu quả.

Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đề nghị toàn thể cán bộ, đảng viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu, nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; chú trọng đổi mới phương pháp lãnh đạo, điều hành và thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nghiêm túc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội, góp phần xây dựng Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn 2025-2030. Việc đưa các nội dung của Nghị quyết vào thực tiễn công tác là nhiệm vụ trọng tâm, đòi hỏi sự chủ động, sáng tạo và phối hợp chặt chẽ của từng tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ…

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại Hội nghị. (ảnh Báo Nhân dân)

Theo đó, thực hiện Chương trình làm việc toàn khoá, từ ngày 6 - 8/10/2025, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 13 để thảo luận, cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng đối với nhóm vấn đề lớn gồm: Các nhóm nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị Đại hội XIV của Đảng; các vấn đề kinh tế - xã hội; công tác cán bộ và một số nội dung liên quan đến cơ chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Tinh thần xuyên suốt Hội nghị lần này là lấy kết quả làm thước đo, lấy nhân dân làm trung tâm, lấy kỷ cương làm nền tảng, lấy đổi mới sáng tạo làm động lực. Qua thảo luận thẳng thắn, dân chủ và trách nhiệm, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất 9 định hướng lớn gồm: Chuẩn bị thật tốt cho Đại hội XIV của Đảng; hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu còn lại của Nghị quyết Đại hội XIII, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, Kế hoạch 5 năm 2021-2025; tích cực chuẩn bị cho Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, chuẩn bị chu đáo cho bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy ba cấp trong toàn hệ thống; tháo gỡ điểm nghẽn thể chế trong thẩm quyền của Trung ương, tập trung vào các lĩnh vực đất đai - đầu tư - xây dựng - môi trường - năng lượng; lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản, củng cố kỷ luật và niềm tin thị trường...

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao.

Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII thống nhất xác định chủ đề Đại hội lần thứ XIV của Đảng là: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc vì hoà bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội”...

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu VKSND tối cao.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Long Hải đề nghị khẩn trương thông báo đầy đủ, toàn diện kết quả Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đến cán bộ, đảng viên, người lao động tất cả các cơ quan trong Đảng bộ. Cùng với đó, tuyên truyền sâu rộng về nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (đã được công bố ngày 15/10/2025); tổ chức thật tốt việc lấy ý kiến, tổng hợp ý kiến góp ý.

Các Đảng ủy lãnh đạo cán bộ, đảng viên nỗ lực thật cao, chuẩn bị thật chất lượng cho Đại hội XIV của Đảng, Hội nghị Trung ương lần thứ 14, Hội nghị Trung ương lần thứ 15 khóa XIII; làm tốt công tác chính trị tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các thông tin xấu, độc trên mạng xã hội, nhất là những thông tin sử dụng công nghệ AI để bịa đặt, chống phá.

TTXVN -P.V