Đoàn công tác do đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế làm trưởng đoàn vừa đến thăm và làm việc tại VKSND tỉnh Savannakhet. Tại buổi thăm và làm việc, đoàn cũng đã đến chào xã giao đồng chí Khong Keo Me Vorachark -  Phó Bí thư Tỉnh ủy Savannakhet.

Tại buổi tiếp, đồng chí Khong Keo Me Vorachark đánh giá cao việc thiết lập và tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa VKSND hai tỉnh nhằm trao đổi, học tập kinh nghiệm công tác lẫn nhau, góp phần không ngừng củng cố mối quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Savannakhet cũng như mối quan hệ vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Savannakhet đã thông báo với đoàn về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua. Trong không khí thắm tình hữu nghị, đồng chí Khong Keo Me Vorachark đã bày tỏ sự vui mừng khi được tiếp đoàn VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế đến thăm và làm việc tại VKSND tỉnh Savannakhet.

leftcenterrightdel
Buổi làm việc giữa hai đơn vị VKSND Thừa Thiên Huế và VKSND tỉnh Savannakhet.

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc, tại trụ sở VKSND tỉnh Savannakhet, VKSND hai tỉnh đã tiến hành hội đàm với chủ đề: “Tăng cường mối quan hệ hợp tác trong đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Savannakhet”. 

Tham dự cuộc hội đàm, phía VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế có đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng, đồng chí Hồ Thanh Hải - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh  cùng các đồng chí thành viên trong đoàn công tác. Phía VKSND tỉnh Savannakhet có đồng chí Bun Thăn Sendala - Tỉnh ủy viên, Viện trưởng,  các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các Phòng trực thuộc VKSND tỉnh và Viện trưởng VKS khu vực của tỉnh. 

Tại buổi hội đàm, đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế bày tỏ vui mừng khi lần đầu được sang thăm và làm việc cùng các đồng nghiệp tại VKSND tỉnh Savannakhet. Hai đồng chí Viện trưởng cùng nhấn mạnh, với quyết tâm cao và sự phối hợp tích cực, chặt chẽ, VKSND hai tỉnh đã khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID - 19, lần đầu tiên tiến hành gặp gỡ, hội đàm. Viện trưởng VKSND hai tỉnh nhất trí đánh giá cao sự cần thiết của việc tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa VKSND hai tỉnh trong thời gian sắp đến, tiếp tục thực hiện duy trì tiếp xúc, trao đổi đoàn giữa VKSND hai tỉnh để chia sẻ kinh nghiệm, phối hợp công tác. 

Thay mặt VKSND hai tỉnh, hai đồng chí Viện trưởng cũng đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, công tác kiểm sát của VKSND hai tỉnh Savannakhet và Thừa Thiên Huế. Đồng thời, hai bên cũng đã thảo luận, trao đổi về một số vấn đề khác mà cả hai bên cùng quan tâm, khẳng định tiếp tục phát huy và tăng cường hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tinh thần đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác ngày càng gắn bó, thực chất giữa VKSND hai tỉnh.

leftcenterrightdel
Đồng chí Hồ Thanh Hải - Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế gặp gỡ chào xã giao đồng chí Khong Keo Me Vorachark - Phó Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Savannakhet nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên đã tiến hành ký kết Biên bản, thống nhất cùng nhau góp phần củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào. Tiếp tục đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác giữa VKSND Thừa Thiên Huế và VKSND tỉnh Savannakhet. Tăng cường hơn nữa việc hợp tác đẩy mạnh phòng, chống tội phạm. Hai bên sẽ tiếp tục tổ chức gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm về công tác kiểm sát giữa VKSND hai tỉnh, giúp đỡ lẫn nhau trên cơ sở điều kiện và khả năng thực tế của mỗi bên.

VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế sẵn sàng giúp đỡ, hỗ trợ đào tạo cho cán bộ, Kiểm sát viên của VKSND tỉnh Savannakhet trong từng lĩnh vực cụ thể nếu VKSND tỉnh Savannakhet có nhu cầu và phía VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế có thể đáp ứng được. Hai bên nhất trí tiếp tục duy trì cơ chế gặp mặt thường xuyên giữa VKSND hai tỉnh Thừa Thiên Huế và Savannakhet. Về thời gian gặp mặt lần tới, VKSND hai bên sẽ phối hợp thống nhất, sau khi thống nhất thời gian, sẽ báo cáo lãnh đạo VKSND tối cao và lãnh đạo hai địa phương thông qua Sở Ngoại vụ của hai tỉnh.

leftcenterrightdel
 VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế và VKSND tỉnh Savannakhet chụp ảnh lưu niệm.

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của nhân dân Lào sắp đến, thay mặt lãnh đạo, cán bộ công chức và người lao động VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế, đồng chí Viện trưởng Nguyễn Thanh Hải chúc các đồng chí lãnh đạo và cán bộ công chức VKSND tỉnh Savannakhet đón một năm mới vui tươi, hạnh phúc. Dịp này, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã trao tặng VKSND tỉnh Savannakhet 2 máy vi tính xách tay và các hiện vật khác.

Tiếp tục chương trình công tác tại tỉnh Savannakhet, đồng chí Nguyễn Thanh Hải đã dẫn đầu đoàn công tác đến thăm Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Savannakhet. Đồng chí Vũ Anh Dũng - Tổng Lãnh sự đã vui vẻ tiếp đoàn. Chuyến thăm và làm việc của đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế và đoàn công tác tại tỉnh Savannakhet đã kết thúc thành công tốt đẹp trên mọi phương diện. Hai bên đã có những hoạt động thiết thực, thể hiện tình đồng chí, đồng nghiệp ấm áp.

P.V