leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng VKSND tỉnh Thừa Thiên-Huế trao tặng nhu yếu phẩm và vật tư y tế.

Được sự nhất trí của VKSND tối cao và sự cho phép của Thường trực Tỉnh ủy Thừa Thiên-Huế, tại cửa khẩu La Hay (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) đoàn công tác của VKSND tỉnh Thừa Thiên Huế, do đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng VKSND tỉnh dẫn đầu đã gặp mặt, thăm hỏi, trao đổi tình hình về dịch bệnh COVID-19 với đoàn công tác của VKSND tỉnh Salavan nước CHDCND Lào do đồng chí Khăm phăn Latikun, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Salavan dẫn đầu.
 
Đồng chí Viện trưởng Nguyễn Thanh Hải thay mặt cho toàn thể cán bộ, công chức VKSND tỉnh Thừa Thiên-Huế trao tặng cho VKSND tỉnh Salavan một số nhu yếu phẩm và vật tư y tế bao gồm 2 tấn gạo, 200 thùng mì ăn liền, 2 thùng nước diệt khuẩn (60 chai) và 1.000 khẩu trang với tổng giá trị là 50 triệu đồng.

Đồng chí Viện trưởng Nguyễn Thanh Hải nhấn mạnh số nhu yếu phẩm này chỉ là món quà nhỏ trong giai đoạn khó khăn chung hiện nay nhưng là sự chia sẻ của cán bộ, công chức ngành KSND tỉnh Thừa Thiên-Huế, thể hiện tình kết nghĩa hữu nghị gắn bó lâu nay giữa VKSND tỉnh Thừa Thiên-Huế và VKSND tỉnh Salavan.


leftcenterrightdel
Đồng chí Khăm phăn Latikun, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Salavan phát biểu cảm ơn và tặng quà hữu nghị cho VKSND tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Thay mặt VKSND tỉnh Salavan, đồng chí Khăm phăn Latikun Phó viện trưởng VKSND tỉnh Salavan chân thành cảm ơn sự giúp đỡ, sẻ chia của VKSND tỉnh Thừa Thiên-Huế dành cho VKSND tỉnh Salavan trong thời điểm khó khăn, đây không chỉ là sự ủng hộ về vật chất, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, biểu hiện sinh động cho truyền thống quý báu giúp đỡ lẫn nhau, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam và tình hữu nghị đặc biệt, gắn bó sâu nặng giữa nhân dân hai nước nói chung và giữa hai đơn vị VKSND của hai tỉnh nói riêng.

Một số hình ảnh trong buổi trao tặng:

leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
 
Nguyễn Liêm