Mở đầu chuyến thăm và làm việc, sáng 2/7/2024, đoàn công tác của VKSND tỉnh Hủa Phăn (nước CHDCND Lào) đã đến chào xã giao Thường trực Tỉnh uỷ Thanh Hoá. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cùng lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh uỷ, VKSND tỉnh Thanh Hoá đón tiếp đoàn.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi đón tiếp.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá, đồng chí Lại Thế Nguyên hoan nghênh Đoàn công tác của VKSND tỉnh Hủa Phăn đã đến thăm và làm việc tại tỉnh Thanh Hoá. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đã thông tin về hoạt động hợp tác giữa hai tỉnh trong thời gian qua; đồng thời khẳng định truyền thống đoàn kết, hữu nghị giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn nói riêng và hai đất nước Việt Nam - Lào nói chung.

Từ thực tiễn hoạt động của VKSND tỉnh Hủa Phăn, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn trong thời gian tới, VKSND tỉnh Thanh Hóa sẽ học hỏi để có bước tiến mới, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời, VKSND hai tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, có thêm nhiều chương trình hợp tác trên các lĩnh vực, đặc biệt là hợp tác chia sẻ thông tin, đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, góp phần đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội vùng biên giới 2 tỉnh.

Cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của lãnh đạo tỉnh Thanh Hoá, đồng chí Đao Phết Phôm Sụ Văn, Tỉnh uỷ viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Hủa Phăn nhấn mạnh: Dưới sự quan tâm của lãnh đạo 2 tỉnh, thời gian qua, VKSND 2 tỉnh đã có nhiều hoạt động trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ, phối hợp trong hoạt động, điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động của ngành Kiểm sát 2 bên cũng như góp phần tăng cường tình đoàn kết hữu nghị giữa 2 tỉnh Thanh Hoá-Hủa Phăn.

Sáng cùng ngày, tại Trụ sở VKSND tỉnh Thanh Hóa, Đoàn đại biểu VKSND tỉnh Hủa Phăn do đồng chí Đao Phết Phôm Sụ Văn, Viện trưởng VKSND tỉnh Hủa Phăn làm Trưởng đoàn và Đoàn đại biểu VKSND tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa làm Trưởng đoàn đã tiến hành hội đàm, trao đổi kinh nghiệm. 

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Hội nghị.

Trong thời gian qua, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, giành được nhiều thành tích trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh, bảo vệ biên giới lãnh thổ, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Quan hệ hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng phát triển trên tất cả các lĩnh vực chính trị, đối ngoại; kinh tế; giáo dục và đào tạo, văn hóa - xã hội; y tế; quốc phòng - an ninh.

Những năm qua, VKSND hai tỉnh đã thực hiện tốt Ghi nhớ giữa hai đơn vị, theo đó, đã định kỳ sang thăm và làm việc, trao đổi kinh nghiệm để công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm đạt hiệu quả hơn. Năm 2022, VKSND tỉnh Thanh Hóa thực hiện việc thăm, làm việc với VKSND tỉnh Hủa Phăn theo đúng Biên bản ghi nhớ đã ký kết năm 2019.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Đao Phết Phôm Sụ Văn, Viện trưởng VKSND tỉnh Hủa Phăn phát biểu tại Hội nghị.

Tại buổi làm việc, hai bên đã thông báo cho nhau tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng- an ninh của hai tỉnh và hoạt động của VKSND hai tỉnh trong thời gian qua. Hai bên đánh giá chuyến thăm và làm việc lần này đã góp phần tiếp tục vun đắp, phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt, sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai dân tộc Việt Nam - Lào cũng như giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn, đặc biệt là giữa VKSND hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn ngày càng "nở hoa, kết trái". 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa khẳng định: Hòa trong dòng chảy của lịch sử, Thanh Hóa là địa phương có nhiều đóng góp cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào. Nằm ở khu vực Bắc Trung Bộ, với vị trí cửa ngõ thông thương ra biển gần nhất của khu vực phía Tây - Tây Bắc và Đông Bắc Lào, Thanh Hóa có 213,6km đường biên giới giáp với tỉnh Hủa Phăn, nước bạn Lào.

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu “Giúp bạn là tự giúp mình” và với tình cảm quốc tế vô tư, trong sáng, trong suốt những năm kháng chiến chống kẻ thù chung xâm lược; mặc dù còn gặp muôn vàn khó khăn, thiếu thốn, nhưng Thanh Hóa đã dành những gì tốt nhất có thể, vừa làm tròn sứ mệnh hậu phương lớn của cách mạng Việt Nam, vừa là căn cứ, cơ sở kháng chiến, trực tiếp cung cấp sức người, sức của cho cách mạng Lào.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Lê Văn Đông, Viện trưởng VKSND tỉnh Thanh Hóa phát biểu.

Thực hiện Chương trình hợp tác giữa VKSND tối cao Việt Nam và VKSND tối cao Lào cũng như Biên bản ghi nhớ giữa VKSND tỉnh Thanh Hóa và VKSND tỉnh Hủa Phăn, trong những năm qua, VKSND 2 tỉnh đã tăng cường hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trong công tác, duy trì và mở rộng các chuyến thăm và làm việc qua lại giữa hai bên; tăng cường phối hợp đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, nhất là các tội phạm về ma túy, tương trợ tư pháp có hiệu quả. Qua đó, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giữ vững an ninh quốc gia, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của hai tỉnh.

"Chúng ta cùng nhìn lại, trân trọng quá trình đấu tranh cách mạng, tự hào về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện của hai dân tộc và hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn. Đây là tài sản vô giá, để các thế hệ cán bộ, đảng viên và nhân dân hai tỉnh Thanh Hóa – Hủa Phăn tiếp tục gìn giữ, truyền thừa, bồi đắp và làm cao dày hơn mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai tỉnh.", đồng chí Lê Văn Đông nhấn mạnh.

leftcenterrightdel
 Hai đơn vị ký kết Biên bản ghi nhớ.

Trên cơ sở đánh giá việc thực hiện các Biên bản ghi nhớ giữa VKSND hai tỉnh trong thời gian qua, hai bên đã thảo luận, thống nhất nội dung và kế hoạch hợp tác trong những năm tới.

Đinh Huê