Tham dự buổi làm việc, về phía VKSND cấp cao tại Hà Nội có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng Viện cấp cao 1; đồng chí Vũ Thị Hải Yến, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và Tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13); các đồng chí Phó Viện trưởng Viện cấp cao 1: Phạm Thị Minh Yến, Vũ Quang Huy.

Cùng dự buổi làm việc còn có đại diện lãnh đạo một số đơn vị, Viện nghiệp vụ thuộc Viện cấp cao 1; công chức thuộc Vụ 13, VKSND tối cao và các thành viên Đoàn đại biểu VKSND tối cao Lào.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc giữa VKSND cấp cao tại Hà Nội và Đoàn đại biểu VKSND tối cao Lào sáng 5/4/2023.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng Viện cấp cao 1 thay mặt lãnh đạo VKSND cấp cao tại Hà Nội bày tỏ vui mừng được đón tiếp Đoàn đại biểu VKSND tối cao Lào sang thăm, làm việc tại Việt Nam. Đồng thời, chúc sức khoẻ các thành viên trong Đoàn và chúc chuyến công tác của Đoàn thu được nhiều kết quả tốt đẹp.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Viện trưởng Viện cấp cao 1 phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Viện trưởng Viện cấp cao 1 Nguyễn Thanh Hải cho biết, năm 2022, nhân kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, 45 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào và Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, VKSND tối cao hai nước đã phối hợp tổ chức thành công Hội nghị VKSND các tỉnh có chung đường biên giới lần thứ 7 và ký Thỏa thuận hợp tác mới thay thế Bản ghi nhớ năm 1997. Thực hiện Thỏa thuận hợp tác mới, Viện cấp cao 1 rất vui mừng vì là một trong những đơn vị tham gia triển khai hoạt động đầu tiên trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác này.

leftcenterrightdel
 Đồng chí Phoutthavong Boualapha, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát chung, VKSND tối cao Lào phát biểu tại buổi làm việc với Viện cấp cao 1.

Đồng chí Viện trưởng Viện cấp cao 1 Nguyễn Thanh Hải khẳng định, với truyền thống hợp tác hữu nghị, tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào nói chung và giữa VKSND hai nước nói riêng, Viện cấp cao 1 sẵn sàng chia sẻ những thông tin mà VKSND tối cao Lào cần tìm hiểu trong lĩnh vực tố tụng hành chính và các lĩnh vực có liên quan khác; đồng thời, Viện cấp cao 1 cũng mong muốn được học hỏi những kinh nghiệm của VKSND tối cao Lào trong lĩnh vực này.

leftcenterrightdel
 Thành viên Đoàn đại biểu VKSND tối cao Lào tham dự buổi làm việc.
leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo một số đơn vị, Viện nghiệp vụ thuộc Viện cấp cao 1 tham dự buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, trước các câu hỏi mà Đoàn đại biểu VKSND tối cao Lào quan tâm, đại diện lãnh đạo một số đơn vị, Viện nghiệp vụ thuộc Viện cấp cao 1 đã chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm về nhiệm vụ, quyền hạn của VKSND cấp cao và của Kiểm sát viên VKSND Việt Nam khi kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính; mối quan hệ phối hợp giữa VKSND cấp cao với các cơ quan liên quan trong giải quyết các vụ án hành chính…

Đắc Thái